Nguyên Chủ tịch công ty Cảng Vũng Rô lĩnh 13 năm tù
Quá trình đương nhiệm, ông Nguyễn Minh (nguyên Chủ tịch Công ty Cảng Vũng Rô) bị cho là cùng đồng phạm rút ngân sách hoạt động gây thất thoát hơn 37 tỷ đồng.
Chiều 12/8, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt ông Nguyễn Minh (57 tuổi, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô) mức án 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: A.P |
Bị kết án về cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Trần Phong (nguyên Phó giám đốc chi nhánh tại TP HCM), Huỳnh Thanh (nguyên phó phòng kế toàn) lĩnh 6 năm tù; Ngô Minh Dũng (nguyên kế toán trưởng) chịu án 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Vũ Thùy Trang (thủ quỹ) bị phạt 5 năm tù.
Liên quan đến vụ án, Triệu Vũ Khiêm (nguyên Giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc ở Bình Dương), Phạm Nhiêm (kế toán trưởng) và Hồ Thị Hằng (thủ quỹ) cùng bị 5 năm tù.
Toà cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Công ty Cảng Vũng Rô hơn 37 tỷ đồng thiệt hại. Trong đó, ông Minh phải bồi thường 95% (tương đương 35 tỷ đồng) do có vai trò chủ mưu.
Theo nội dung vụ án, năm 2007 doanh nghiệp nhà nước - công ty Cảng Vũng Rô được thành lập với vốn điều lệ hơn 43,6 tỷ đồng do ông Nguyễn Minh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc.
Năm 2008–2012, ông Minh bị cho là thành lập Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc tại Bình Dương. Cơ quan điều tra cho rằng, ông Minh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền của nhà nước cho Công ty Đại Lộc để có vốn hoạt động, gây thất thoát hơn 37 tỷ đồng.
Tại toà, ông Minh phủ nhận đã tuồn vốn nhà nước cho Đại Lộc và đây không phải là công ty riêng của gia đình. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai của 7 bị cáo còn lại cùng các chứng cứ khác xác định ông Minh phạm tội như cáo buộc của VKS./.