Bệnh viện C Đà Nẵng phân luồng, đón người bệnh trở lại

VOV.VN - Bệnh viện C Đà Nẵng đã mở cửa đón người bệnh sau thời gian phong tỏa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Ngay khi hoạt động trở lại, bệnh viện bố trí riêng khu vực khai báo y tế và tổ chức phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu.

Trước cổng Bệnh viện C Đà Nẵng, lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đến khám, chữa bệnh. Tất cả mọi người được yêu cầu để xe ngoài cổng, tránh gây lộn xộn trong bệnh viện. Nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú được trở lại khám, chữa bệnh sau những ngày bệnh viện bị phong tỏa, cách ly.

Ông Huỳnh Thành, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến tái khám bệnh huyết áp cho biết: “Sau khi bệnh viện được giải tỏa, tôi thấy đội ngũ y, bác sĩ làm việc trở lại chu đáo. Chúng tôi đi khám lại cũng thấy an tâm hơn”.

benh vien c da nang phan luong, don nguoi benh tro lai hinh 1
Bệnh viện C đã phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu đầu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trước khi hoạt động trở lại, Bệnh viện C đã chuẩn bị phương án đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế và tổ chức phân luồng bệnh nhân. Bất cứ ai ra vào viện đều phải đeo khẩu trang, làm tờ khai y tế và đo thân nhiệt sau đó được phân ra các khu khám bệnh riêng biệt. Các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt được đưa sang khu vực cách ly; trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được bố trí tại khu khám sàng lọc, cách ly riêng. Từ ngày 8 - 10/8, bệnh viện đã cấp cứu khoảng 60 bệnh nhân.

benh vien c da nang phan luong, don nguoi benh tro lai hinh 2
Khu vực nơi bệnh nhân tiếp nhận ban đầu vào khai báo y tế.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tạm thời chỉ tiếp nhận những bệnh nhân phải cấp cứu, bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ sở y tế khác và bệnh nhân có bảo hiểm y tế đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện.

“15 ngày cách ly của bệnh viện đã qua rồi nhưng những ngày sắp đến tôi cho rằng còn quá nhiều khó khăn. Bởi vì, chúng ta phải tổ chức thật tốt phân loại bệnh nhân ngay từ đầu, đón bệnh nhân cấp cứu và chấp nhận tất cả mọi đối tượng đến khám bệnh, làm sao để đảm bảo an toàn. Anh em bác sĩ trong bệnh viện đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ” - bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu dỡ bỏ phong tỏa tại các khu dân cư gần 3 bệnh viện Đà Nẵng
Ngày đầu dỡ bỏ phong tỏa tại các khu dân cư gần 3 bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Không có tình trạng kéo nhau ra đường, lộn xộn của ngày đầu gỡ bỏ phong tỏa và mọi người nhắc nhau nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Ngày đầu dỡ bỏ phong tỏa tại các khu dân cư gần 3 bệnh viện Đà Nẵng

Ngày đầu dỡ bỏ phong tỏa tại các khu dân cư gần 3 bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Không có tình trạng kéo nhau ra đường, lộn xộn của ngày đầu gỡ bỏ phong tỏa và mọi người nhắc nhau nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Điều 3 “siêu máy bay” A350 đưa 700 khách mắc kẹt rời Đà Nẵng
Điều 3 “siêu máy bay” A350 đưa 700 khách mắc kẹt rời Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng sau khi thành phố này áp dụng giãn cách xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ được trở về địa phương.

Điều 3 “siêu máy bay” A350 đưa 700 khách mắc kẹt rời Đà Nẵng

Điều 3 “siêu máy bay” A350 đưa 700 khách mắc kẹt rời Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng sau khi thành phố này áp dụng giãn cách xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ được trở về địa phương.

Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 và gần 3000 dân quanh khu vực
Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 và gần 3000 dân quanh khu vực

VOV.VN - Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 trong niềm phấn khởi của các y bác sĩ và sự chào đón của người dân trong khu vực.

Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 và gần 3000 dân quanh khu vực

Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 và gần 3000 dân quanh khu vực

VOV.VN - Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 trong niềm phấn khởi của các y bác sĩ và sự chào đón của người dân trong khu vực.