Sơn La đảm bảo minh bạch, đồng thuận các khoản thu đầu năm học mới

VOV.VN - Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi và thực hiện chính sách đối với học sinh trên địa bàn quản lý tại tỉnh Sơn La.

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi và thực hiện chính sách đối với học sinh trên địa bàn quản lý - Đây là quan điểm, là phương châm của ngành Giáo dục và đào tạo Sơn La nhằm đảo bảo sự công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự yên tâm và đồng thuận cao của phụ huynh, học sinh trong năm học mới.

Năm học 2023-2024, trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La có 34 nhóm lớp với 770 trẻ. Nhà trường dự kiến tổ chức họp phụ huynh vào cuối tháng 9 này để công bố các khoản thu đầu năm học. Các loại phí dự kiến sẽ gồm: học phí, tiền ăn bán trú, tiền thuê nhân viên nấu ăn, đồng phục, đồ dùng học liệu và một số dịch vụ phục vụ trẻ… 

​Cô giáo Lương Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những khoản thu này được trường xây dựng căn cứ theo Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh Sơn La và đã được các giáo viên thông tin cụ thể đến phụ huynh học sinh trên nhóm zalo của các lớp.

"Vào đầu năm học, nhà trường đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh cần biết phải đóng những khoản thu theo quy định mà nhà trường được phép thu trên nhóm zalo của các lớp. Trong các khoản thu nhà trường luôn thực hiện công khai minh bạch tới các bậc phụ huynh cùng biết, cùng nắm bắt và cùng thực hiện", cô giáo Lương Thị Oanh cho hay.

Anh Lò Duy Hoàng, Trưởng Ban đại diện phụ huynh học sinh Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La chia sẻ: "Chi tiết các quỹ, các khoản đóng góp của nhà trường được thông báo về các bậc phụ huynh của lớp chi tiết và rõ ràng và được sự thống nhất của phụ huynh thì nhà trường mới thực hiện thu các khoản quỹ. Các khoản quỹ đều cần thiết và thiết thực, phù hợp với mức sống của mọi người, được tất cả phụ huynh đồng thuận".

Tại Trường Tiểu học Pi Toong, huyện Mường La, bên cạnh việc xây dựng các khoản thu theo đúng tinh thần Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh, nhà trường cũng căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để điều chỉnh một số khoản phí theo hướng phù hợp và có lợi cho học sinh.

Ông Trịnh Xuân An, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Nhà trường thống nhất với phụ huynh học sinh trên tinh thần là thỏa thuận thu một số liên quan đến phục vụ hoạt động giáo dục cho học sinh trong năm học và quan điểm là sẽ thu bằng hoặc thấp hơn so với Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành. Quy trình thực hiện thì nhà trường sẽ xin ý kiến ban phụ huynh, sau đó sẽ đưa ra các nội dung để trình Đảng ủy, chính quyền địa phương xem xét và triển khai đến toàn thể phụ huynh".

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Sơn La có trên 600 cơ sở giáo dục với hơn 370.000 học sinh các cấp. Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các khoản thu đầu năm học phải bám sát các quy định của Bộ GD&ĐT và nghị quyết của HĐND tỉnh, được cấp quản lý phê duyệt và chỉ thực hiện sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin: "Sở đã ban hành Công văn gửi UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thực hiện đúng quy định về các khoản thu, chính sách đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định đầu năm và trong cả năm học. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, những tập thể, các nhân có liên quan để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi và thực hiện chính sách đối với học sinh trên địa bàn quản lý".

Ông Lâm cũng cho biết, ngoài việc ban hành văn bản chỉ đạo, ngành GD&ĐT tỉnh Sơn La và các địa phương cũng sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi vi phạm liên quan đến lạm thu đầu năm học mới. Cùng với đó, mỗi nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm làm rõ ý nghĩa, mục đích của việc huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục. Có như vậy mới có thể nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao nhất của phụ huynh và người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngay đầu năm học mới Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí đã thu
Ngay đầu năm học mới Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí đã thu

VOV.VN - Ngay đầu năm học mới, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bất ngờ ra thông báo đóng cửa, khiến hàng loạt phụ huynh có con em theo học tại đây bị sốc khi họ đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng, nhưng con em rơi vào cảnh không có trường học.

Ngay đầu năm học mới Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí đã thu

Ngay đầu năm học mới Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí đã thu

VOV.VN - Ngay đầu năm học mới, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bất ngờ ra thông báo đóng cửa, khiến hàng loạt phụ huynh có con em theo học tại đây bị sốc khi họ đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng, nhưng con em rơi vào cảnh không có trường học.

Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào đầu năm học?
Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào đầu năm học?

VOV.VN - Theo văn bản của Sở GD-ĐT gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc mới đây hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024 thì các các trường ở Hà Nội được phép thu những khoản sau đây

Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào đầu năm học?

Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào đầu năm học?

VOV.VN - Theo văn bản của Sở GD-ĐT gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc mới đây hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024 thì các các trường ở Hà Nội được phép thu những khoản sau đây

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Đừng để “đến hẹn lại lên”
Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Đừng để “đến hẹn lại lên”

VOV.VN - Đến năm học mới, không ít phụ huynh ở một số nơi bày tỏ không đồng tình, thậm chí bức xúc với loạt khoản thu tự nguyện đầu năm.

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Đừng để “đến hẹn lại lên”

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Đừng để “đến hẹn lại lên”

VOV.VN - Đến năm học mới, không ít phụ huynh ở một số nơi bày tỏ không đồng tình, thậm chí bức xúc với loạt khoản thu tự nguyện đầu năm.

Thu phí đầu năm học: Đừng để mãi là gánh nặng
Thu phí đầu năm học: Đừng để mãi là gánh nặng

VOV.VN - Mỗi khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu, dư luận lại băn khoăn về những khoản thu đầu năm, trong đó không ít ý kiến cho rằng đang tồn tại sự "lạm thu", thu quỹ bất hợp lý, thu sai quy định.

Thu phí đầu năm học: Đừng để mãi là gánh nặng

Thu phí đầu năm học: Đừng để mãi là gánh nặng

VOV.VN - Mỗi khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu, dư luận lại băn khoăn về những khoản thu đầu năm, trong đó không ít ý kiến cho rằng đang tồn tại sự "lạm thu", thu quỹ bất hợp lý, thu sai quy định.