Nhóm thanh niên dùng rìu truy sát

Trần Huy Hoàng (22 tuổi) cùng 3 người khác lĩnh 15 năm tù giam vì dùng rìu, ống tuýp sắt đánh gục anh Lê Minh Đức tại quán internet.

Bản án ngày 14/2 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Hoàng 8 năm tù giam, Dương Thành Trinh và Nguyễn Công Tuần (19 tuổi) 2 năm 6 tháng, Nguyễn Đức Thắng (20 tuổi, cùng trú phường Kỳ Thịnh) 2 năm cùng về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn bị cáo thời điểm bị cảnh sát bắt.

HĐXX đánh giá, hành vi của 4 bị cáo thể hiện tính cồn đồ, hung hãn, nhằm tước đoạt tính mạng của người khác. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Theo điều tra, Hoàng từng bị anh Đức (trú phường Kỳ Long) đe dọa và đuổi đánh. Khoảng 1h45 ngày 19/7, biết anh Đức đang chơi điện tử tại quán internet ở tổ dân phố Liên Giang, Hoàng chuẩn bị sẵn rìu, ống tuýp sắt, kéo rồi gọi thêm Trinh, Tuần và Thắng đi tìm Đức trả thù.

Đến nơi, Hoàng xông vào dùng rìu chém liên tiếp vào vùng đầu, và ngực của anh Đức. Thấy nạn nhân gục xuống nền nhà, Trinh, Thắng và Tuần cầm kéo vào thắt lưng tiếp tục lao vào tấn công, khiến anh Đức phải nhập viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 35%.

Gây án xong, nhóm của Hoàng rời khỏi hiện trường, vài ngày sau bị cảnh sát khởi tố, bắt giam./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân “khùng” bị truy sát do mâu thuẫn trong kinh doanh
Quân “khùng” bị truy sát do mâu thuẫn trong kinh doanh

VOV.VN - Hiện Công an TP HCM tạm giữ 6 đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Quân “khùng” bị truy sát do mâu thuẫn trong kinh doanh

Quân “khùng” bị truy sát do mâu thuẫn trong kinh doanh

VOV.VN - Hiện Công an TP HCM tạm giữ 6 đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Nghi can cầm đầu nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú
Nghi can cầm đầu nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú

Nhận điện thoại từ Linh, Phương cùng đàn em mang theo hung khí đến quán karaoke chém gục Quân “xa lộ” .

Nghi can cầm đầu nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú

Nghi can cầm đầu nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú

Nhận điện thoại từ Linh, Phương cùng đàn em mang theo hung khí đến quán karaoke chém gục Quân “xa lộ” .

Vụ truy sát nhà vợ ở Lào Cai: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong
Vụ truy sát nhà vợ ở Lào Cai: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

VOV.VN -Vụ án con rể truy sát nhà vợ xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đêm 8/11, nạn nhân Lý Seo Dế (SN 2005) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện.

Vụ truy sát nhà vợ ở Lào Cai: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

Vụ truy sát nhà vợ ở Lào Cai: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

VOV.VN -Vụ án con rể truy sát nhà vợ xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đêm 8/11, nạn nhân Lý Seo Dế (SN 2005) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện.