Lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc giảm mạnh

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đạt 412 tỷ nhân dân tệ (khoảng 58 tỷ USD), giảm 63% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc công bố, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh.

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đạt 412 tỷ nhân dân tệ (khoảng 58 tỷ USD), giảm 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của các doanh nghiệp trung ương đạt 326,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 51 tỷ USD), giảm 53,1%, trong khi đó con số này của các doanh nghiệp địa phương là 49,21 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ USD), giảm 85,5%.

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh minh hạo/AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, không chỉ doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là khu vực duy nhất phải chịu thiệt hại bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại nước này cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thống kê, có hơn 460.000 doanh nghiệp Trung Quốc đã phải đóng cửa trong quý I/2020, số doanh nghiệp mới được thành lập trong quý I cũng giảm 29% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc cũng giảm mạnh, theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, 4 tháng đầu năm 2020, thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc chỉ đạt 286,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 41 tỷ USD), giảm 6,1% so với cùng kỳ.

Mới đây, dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2020 được xem xét tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc cũng cho thấy, nguồn thu tài chính của nước này đã giảm 14,5% trong 4 tháng đầu năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên