Thông tin mới nhất vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

VOV.VN -Vụ án "giết người tình trong phòng trọ, dọa nổ bình gas" được các cơ quan tố tụng xác định là vụ án điểm và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Ngày 20/10, báo Thanh Niên dẫn lời Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang chỉ đạo Cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, sớm kết thúc hồ sơ để truy tố Phạm Quốc Cường (36 tuổi, quê Tiền Giang), nghi phạm giết bà Lê Thị Mai (còn gọi là Vy 49 tuổi, quê Khánh Hòa) trong nhà trọ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Các cơ quan tố tụng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã có cuộc họp bàn và thống nhất đây là vụ án điểm và sẽ đưa ra xét xử lưu động trong thời gian sớm nhất để giáo dục và răn đe. Trong ảnh: Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. (Ảnh: CAND)

Trước đó, thông tin trên Zing cho biết, chiều 15/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tạm giữ Phạm Quốc Cường (36 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người do ghen tuông. Trong ảnh: Nghi phạm Phạm Quốc Cường (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nạn nhân là bà Lê Thị Mai (49 tuổi), ngụ tại đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Trong ảnh: Bình gas 12 kg mà đối tượng dọa cho nổ tung ngôi nhà. (Ảnh: Zing)

Khoảng 11h30 ngày 15/10, người dân địa phương nghe tiếng kêu la thất thanh trong căn phòng của bà Lê Thị Mai (49 tuổi), ngụ tại đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), mọi người kéo tới nhưng cửa phòng bên trong đã bị khóa. (Ảnh: CAND)

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng Phạm Quốc Cường đã cố thủ, không chịu mở cửa, thậm chí còn ôm bình gas đe dọa không cho lực lượng Công an tiếp cận. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau 3 giờ thuyết phục bất thành, cảnh sát cứu hỏa Lâm Đồng được huy động phá cửa sắt, phun vòi rồng vào bên trong phòng trọ, khống chế Cường. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ án mạng. (Ảnh: SGGP)

Tại hiện trường, bà Lê Thị Mai đã bị đối tượng này sát hại bằng nhiều nhát dao. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Vnexpress)

Bước đầu Phạm Quốc Cường khai nhận, giữa đối tượng và bà Mai có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây Phạm Quốc Cường phát hiện bà Lê Thị Mai có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên đã nảy sinh lòng ghen. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Thanh Niên)

Mâu thuẫn tình cảm lên đến đỉnh điểm, trưa 15/10, Cường khóa trái cửa dùng dao sát hại người tình tử vong tại chỗ. Được biết, Phạm Quốc Cường đã có tiền án 5 năm tù giam về tội cướp tài sản. (Ảnh: Thanh Niên)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ
Hé lộ nguyên nhân vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

VOV.VN - Phát hiện bạn gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Cường nảy sinh lòng ghen rồi sát hại người tình, ôm bình gas cố thủ trong phòng trọ.

Hé lộ nguyên nhân vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

Hé lộ nguyên nhân vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

VOV.VN - Phát hiện bạn gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Cường nảy sinh lòng ghen rồi sát hại người tình, ôm bình gas cố thủ trong phòng trọ.

Giết người tình hơn 13 tuổi sau đó ôm bình gas cố thủ
Giết người tình hơn 13 tuổi sau đó ôm bình gas cố thủ

Sau khi sát hại người tình hơn mình 13 tuổi, đối tượng Phạm Quốc Cường khóa trái cửa, ôm bình gas cố thủ trong phòng.

Giết người tình hơn 13 tuổi sau đó ôm bình gas cố thủ

Giết người tình hơn 13 tuổi sau đó ôm bình gas cố thủ

Sau khi sát hại người tình hơn mình 13 tuổi, đối tượng Phạm Quốc Cường khóa trái cửa, ôm bình gas cố thủ trong phòng.

Người tình đổ thuốc sâu vào bồn nước đầu độc 2 mẹ con
Người tình đổ thuốc sâu vào bồn nước đầu độc 2 mẹ con

Do bị người tình ruồng bỏ, đối tượng đã mua thuốc trừ sâu đổ vào bồn nước nhà người phụ nữ này để sát hại...

Người tình đổ thuốc sâu vào bồn nước đầu độc 2 mẹ con

Người tình đổ thuốc sâu vào bồn nước đầu độc 2 mẹ con

Do bị người tình ruồng bỏ, đối tượng đã mua thuốc trừ sâu đổ vào bồn nước nhà người phụ nữ này để sát hại...