Toàn cảnh vụ phá đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ triển khai, toàn bộ 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng đã được bàn giao cho phía Trung Quốc.

Chiều 1/8, Bộ Công an đã hoàn thành công tác bàn giao 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: Các đối tượng được di lý lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Hoàng Khánh) 
Công tác bàn giao được tiến hành trong hơn 3 giờ, với 395 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm 324 nam và 71 nữ , cùng 54 thùng đựng tang vật đã được Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy định và an toàn. (Ảnh: Hoàng Khánh)
Được biết, đây là những đối tượng sang Việt Nam dưới dạng xin visa du lịch, lao động nhưng thực chất là để tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như: cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề… (Ảnh: Hoàng Khánh)
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong qua trình tiếp nhận, bàn giao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đã tăng cường quân số, triển khai các phương án bảo vệ tại các vị trí phục vụ tốt việc tiếp nhận và bàn giao. (Ảnh: Hoàng Khánh)
Trước đó, sáng sớm 1/8, Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hải Phòng tiến hành dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (tỉnh Lạng Sơn).(Ảnh: Thanh Nga)
Khoảng 15 xe ô tô loại từ 30 đến 45 chỗ được huy động để chở các đối tượng lên  cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục bàn giao những đối tượng này cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Trong khi đó, tại Khu đô thị Our City, an ninh vẫn được thắt chặt để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý.(Ảnh: Thanh Nga)
Chiều 27/7, sau một thời gian theo dõi, các lực lượng của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng tiến hành đột kích vào Khu đô thị Our City (địa chỉ Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế  với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề...(Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)
Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)
Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.(Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)
Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam.(Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)
Việc bàn giao các đối tượng được thực hiện theo Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau đây, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của Công an Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định các đối tượng cầm đầu trong băng tội phạm công nghệ cao này đang lẩn trốn ở nước ngoài. Trong ảnh: Toàn cảnh khu đô thị Our City (Ảnh: Tiền Phong)
Sự việc gần 400 đối tượng người Trung Quốc ngang nhiên biến khu đô thị Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng) thành “thánh địa” riêng để tổ chức đường dây đánh bạc trong thời gian dài đang dấy lên sự lo ngại về công tác quản lý của chính quyền TP. Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Hải Phòng
Dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Hải Phòng

VOV.VN- Các nghi phạm người Trung Quốc được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn để bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Hải Phòng

Dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Hải Phòng

VOV.VN- Các nghi phạm người Trung Quốc được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn để bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Hơn 3 giờ bàn giao 395 đối tượng trong vụ đánh bạc cho Trung Quốc
Hơn 3 giờ bàn giao 395 đối tượng trong vụ đánh bạc cho Trung Quốc

VOV.VN - Công tác bàn giao 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao cho Công an Trung Quốc được thực hiện đúng quy định và an toàn.

Hơn 3 giờ bàn giao 395 đối tượng trong vụ đánh bạc cho Trung Quốc

Hơn 3 giờ bàn giao 395 đối tượng trong vụ đánh bạc cho Trung Quốc

VOV.VN - Công tác bàn giao 395 đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao cho Công an Trung Quốc được thực hiện đúng quy định và an toàn.

380 người Trung Quốc đánh bạc: Chính quyền sở tại khó vào khu đô thị
380 người Trung Quốc đánh bạc: Chính quyền sở tại khó vào khu đô thị

VOV.VN - Mặc dù hoạt động tại địa phương, nhưng Khu đô thị này chính quyền sở tại cũng không thể vào nếu không có sự đồng ý của Tổng Giám đốc ở nước ngoài.

380 người Trung Quốc đánh bạc: Chính quyền sở tại khó vào khu đô thị

380 người Trung Quốc đánh bạc: Chính quyền sở tại khó vào khu đô thị

VOV.VN - Mặc dù hoạt động tại địa phương, nhưng Khu đô thị này chính quyền sở tại cũng không thể vào nếu không có sự đồng ý của Tổng Giám đốc ở nước ngoài.