Tử hình “hung thủ” giết chết hai phụ nữ tại chòi vịt vì ghen tuông

VOV.VN - Tại tòa, Trần Thành Hổ khai nguyên nhân giết vợ và bà Dung là do nghi ngờ 2 người có quan hệ yêu đương “đồng tính” nên giết cả hai để trút giận.

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ ở ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) về tội giết người.

Dẫn giải Trần Thành Hổ sau phiên tòa

Theo cáo trạng, Trần Thành Hổ và vợ là Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi) sống với nhau có 2 con. Từ khoảng tháng 9/2018, bà Mễ và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, người bạn ở xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc) cùng hùn nuôi vịt tại phần đất của anh ruột ở ấp Tân Hòa Ngoài (xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc).

Từ khi hùn nuôi vịt với bạn gái, bà Đặng Ngọc Mễ ít về nhà và thường xuyên cự cãi và đòi ly hôn với chồng. Cơn ghen bùng phát, khoảng 1h ngày 9/2, Trần Thành Hổ lấy con dao bỏ vào túi quần đến chòi vịt chỗ bà Mễ và bà Dung ngủ. Lúc này có tiếng chó sủa, vịt kêu nên bà Mễ cầm đèn pin mở cửa phòng đi ra ngoài xem. Lúc này, Hổ lẻn vào phòng vén mùng leo lên giường, cầm dao bấm cắt cổ bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chết tại chỗ.

Khi bà Mễ từ ngoài vào phòng vừa ngồi xuống cạnh giường liền bị Hổ nắm tóc kéo xuống giường, cắt cổ đến tử vong. Gây án xong, Hổ ra rửa sạch vết máu dính trên người và bỏ dao vào túi quần chạy về nhà. Sau đó, “hung thủ” chạy xe máy đi đến cầu Hàm Luông với ý định tự tử. Trước khi nhảy cầu, Hổ còn lấy máu ở vết thương viết xuống mặt cầu: “Hận vợ phụ tình”. Hổ nhảy xuống sông Hà Luông có ý định kết liễu đời mình nhưng không chết mà trôi dạt vào bờ ở ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, thành phố Bến Tre và được người dân cứu lên bờ đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Tại tòa, Trần Thành Hổ khai nguyên nhân giết vợ và bà Dung là do nghi ngờ vợ và bà Dung có mối quan hệ yêu đương “đồng tính” nên hờn ghen giết cả hai để trút giận.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Trần Thành Hổ phải bồi thường cho gia đình bị hại là bà Nguyễn Thị Ngọc Dung số tiền 167 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe
Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với lái xe của mình, gã chồng đã cầm dao đâm vợ thiệt mạng.

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với lái xe của mình, gã chồng đã cầm dao đâm vợ thiệt mạng.

Bắt tạm giam đối tượng giết chết vợ cùng “người tình” tại chòi vịt
Bắt tạm giam đối tượng giết chết vợ cùng “người tình” tại chòi vịt

Trước đó, Trần Thành Hổ có mâu thuẫn vợ là chị Đặng Ngọc Mễ vì cho rằng chị Mễ đang có quan hệ tình cảm đồng tính với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Bắt tạm giam đối tượng giết chết vợ cùng “người tình” tại chòi vịt

Bắt tạm giam đối tượng giết chết vợ cùng “người tình” tại chòi vịt

Trước đó, Trần Thành Hổ có mâu thuẫn vợ là chị Đặng Ngọc Mễ vì cho rằng chị Mễ đang có quan hệ tình cảm đồng tính với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ
Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với lái xe múc của công ty gia đình, Dân can ngăn không được đã mua dao về đâm chết vợ.

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với lái xe múc của công ty gia đình, Dân can ngăn không được đã mua dao về đâm chết vợ.