Tử hình kẻ giết em dâu của vợ vì bị cắt đứt quan hệ bất chính

VOV.VN - Sau khi mối quan hệ bất chính bị bại lộ, em dâu của vợ muốn cắt đứt tình cảm. Căm tức, Hoàng cầm dao giết chết người tình.
 

TAND Hà Nội ngày 6/4 đưa Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, trú tại Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2013, Hoàng nảy sinh tình cảm và quan hệ bất chính với em dâu của vợ là chị H. (SN 1980).

Gia đình biết chuyện can ngăn nhưng hai người đều không thừa nhận mối quan hệ này.

Bị cáo Hoàng tại tòa sơ thẩm

Để cắt đứt mối quan hệ bất chính, đầu tháng 6/2015, chị H. cùng gia đình chuyển đi nơi khác ở, chị này cũng thay số điện thoại để Hoàng không thể liên lạc được.

Cuối tháng 8/2015, vợ chồng chị H quay lại nhà ở cũ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để cúng rằm.

Biết tin, Hoàng tìm gặp chị H. Sáng 29/8/2015, Hoàng gặp chị H ở cầu thang. Anh ta hỏi lý do H. cắt đứt liên lạc nhưng chị này không trả lời và hẹn Hoàng chiều tối sẽ gặp.

Chiều tối, chị H. không đến điểm hẹn, Hoàng đi tìm nhưng không thấy nên anh ta rất bực tức. Cho rằng chị H không đáp lại tình cảm của mình nữa, Hoảng nảy sinh ý định giết người.

Khoảng 22h cùng ngày, thấy chị H đi làm về, Hoàng lấy hai con dao mua sẵn từ trước rồi đứng chờ ở lan can cầu thang bộ của tòa nhà.

Khi chị H đi vào nhà, Hoàng theo sau và chốt cửa lại rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát, khiến người phụ nữ hai con này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Đến ngày 31/8/2015, Hoàng bị bắt.

Tại phiên tòa, nói lời sau cùng, Hoàng trình bày: "Đến giờ phút này tôi ân hận cũng đã muộn. Tôi không dám mong được tha thứ nhưng vẫn muốn nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Mong con tôi và con của nạn nhân lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội, bỏ qua lỗi lầm của bố mẹ chúng. Tôi có tội tôi phải chịu tội đã đành, còn tòa án lương tâm sẽ đeo bám tôi. Điều xảy ra là do tôi không làm chủ được cơn nóng giận, là điều mà tôi không hề mong muốn”.

Hành vi giết người của Hoàng mang tính côn đồ, động cơ đê hèn. Bởi vậy, HĐXX quyết định tuyên án Tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'
Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Thanh Hùng bị truy tố về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản" cho VKS để điều tra lại.

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Thanh Hùng bị truy tố về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản" cho VKS để điều tra lại.

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi
Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Theo lời khai của Trương Hồng Phúc, do làm ăn thua lỗ, Phúc muốn tự tử nên lập kế hoạch giết chết người yêu đồng tính của mình sau đó uống thuốc diệt cỏ.

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Theo lời khai của Trương Hồng Phúc, do làm ăn thua lỗ, Phúc muốn tự tử nên lập kế hoạch giết chết người yêu đồng tính của mình sau đó uống thuốc diệt cỏ.

Giết người tình của vợ, tài xế taxi lĩnh án chung thân
Giết người tình của vợ, tài xế taxi lĩnh án chung thân

VOV.VN - Bị vợ cắm sừng, tài xế taxi đã mang dao đi "rửa hận". Sau bữa ăn sáng, anh ta đã cầm dao truy sát tình địch đến tử vong.

Giết người tình của vợ, tài xế taxi lĩnh án chung thân

Giết người tình của vợ, tài xế taxi lĩnh án chung thân

VOV.VN - Bị vợ cắm sừng, tài xế taxi đã mang dao đi "rửa hận". Sau bữa ăn sáng, anh ta đã cầm dao truy sát tình địch đến tử vong.

Giết người tình cũ trong phòng trọ: Nghi can khóc lóc, đòi chết
Giết người tình cũ trong phòng trọ: Nghi can khóc lóc, đòi chết

Đầu giờ chiều 4/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau di lý Châu Tô Yép, nghi can giết một phụ nữ trong phòng trọ về đến Cà Mau để phục vụ công tác điều tra.

Giết người tình cũ trong phòng trọ: Nghi can khóc lóc, đòi chết

Giết người tình cũ trong phòng trọ: Nghi can khóc lóc, đòi chết

Đầu giờ chiều 4/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau di lý Châu Tô Yép, nghi can giết một phụ nữ trong phòng trọ về đến Cà Mau để phục vụ công tác điều tra.