Xét xử Khá “bảnh” và đồng phạm, phòng xử chật kín người

VOV.VN - Hàng trăm người đã có mặt từ 7h sáng tại TAND thị xã Từ Sơn để theo dõi phiên xử Ngô Bá Khá cùng đồng phạm.

Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn đưa ra xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", 26 tuổi) và các đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi). Các bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Từ 7h sáng, hàng trăm người trong đó có nhiều người thân, bạn bè của Khá "bảnh" đã có mặt tại TAND thị xã Từ Sơn để theo dõi phiên xét xử. Có khoảng 40 nhà báo, phóng viên có mặt để tác nghiệp. 
Rất đông người đến tham dự phiên tòa xử Khá "bảnh". 

Đứng trước bục khai báo, Ngô Bá Khá khai lý lịch sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Học hết lớp 7, Khá nghỉ học đi làm thợ mộc. 

Vào năm 2011, Khá phải đi trại giáo dưỡng một thời gian và có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên án 5 tháng tù giam. Khá lấy vợ năm 2013 nhưng đến năm 2014 thì ly hôn.

Trước khi bị bắt về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Ngô Bá Khá bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì hành vi dừng đỗ xe trên đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo cáo trạng của VKSND, Khá là đối tượng có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không nghề nghiệp ổn định. Dù đã có thu nhập tốt từ việc tham gia các MV quảng cáo, thu nhập từ Youtube do là một "hiện tượng mạng xã hội", nhưng Khá vẫn tìm cách kiếm thêm bất chính, tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Khá "bảnh" và đồng phạm khai báo trước tòa. 

Hàng ngày, người chơi lô đề và các "chân rết" của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá để giao dịch số lô, đề. Mọi kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả Xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15 (giờ mở thưởng Kết quả Xổ số miền Bắc).

Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

Ngô Bá Khá phất lên sau khi ra tù năm 2017. Sau đó, thanh niên này lập ra tài khoản Youtube "Khá bảnh", chuyên nói về những câu chuyện của giới giang hồ. Với gần 2 triệu người theo dõi, Khá được trả tiền cho mỗi video đăng lên. Có tháng, anh ta được gần 22.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Vào tháng 4/2019, Khá "bảnh" cùng 5 đồng phạm bị bắt tạm giam và sau đó là khởi tố về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Phiên tòa đang tiếp diễn và dự kiến tuyên án vào chiều 13/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng
44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

VOV.VN -CQĐT làm rõ, trong 44 ngày, số tiền giao dịch giữa Quang và Khá là gần 5 tỷ đồng, trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

VOV.VN -CQĐT làm rõ, trong 44 ngày, số tiền giao dịch giữa Quang và Khá là gần 5 tỷ đồng, trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

Chốt ngày xét xử Khá “bảnh” cùng đồng phạm
Chốt ngày xét xử Khá “bảnh” cùng đồng phạm

VOV.VN - TAND thị xã Từ Sơn cho biết sẽ đưa ra xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") cùng 4 đồng phạm vào 8h sáng ngày 13/11.

Chốt ngày xét xử Khá “bảnh” cùng đồng phạm

Chốt ngày xét xử Khá “bảnh” cùng đồng phạm

VOV.VN - TAND thị xã Từ Sơn cho biết sẽ đưa ra xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") cùng 4 đồng phạm vào 8h sáng ngày 13/11.

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết
Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

VOV.VN - Cơ quan an ninh cho rằng thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn tràn ngập trên không gian mạng.

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

VOV.VN - Cơ quan an ninh cho rằng thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn tràn ngập trên không gian mạng.