Y án phạt tù 2 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

TAND cấp cao hôm nay đã xét xử phúc thẩm công khai 2 bị cáo về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 BLHS.

Ngày 26/5, tại tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao đã xét xử phúc thẩm công khai bị cáo Trần Anh Kim (SN 1949, trú tại phường Trần Hưng Đao, thành phố Thái Bình) và bị cáo Lê Thanh Tùng (SN 1968, trú tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã mời các luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Quá trình xét xử diễn ra công khai, theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Xem xét bản án tuyên phạt của Tòa án sơ thẩm ngày 16/12/2016 đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm đồng tình với kết quả xét xử của Hội đồng xét xử sơ thẩm, y án, tuyên phạt bị cáo Trần Anh Kim 13 năm tù giam, bị cáo Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1, Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, tháng 1/2015, Trần Anh Kim chấp hành xong hình phạt 5 năm 6 tháng tù và về chấp hành hình phạt quản chế 3 năm tại địa phương theo bản án của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội ngày 29/4/2010 về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đầu tháng 2/2015, đối tượng Trần Anh Kim nảy sinh ý định thành lập tổ chức “lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ”. Qua một số trang diễn đàn trên internet, tháng 7/2015, Trần Anh Kim quen biết Lê Thanh Tùng (trú tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Cả hai đối tượng thường xuyên liên lạc với các đối tượng trong và ngoài nước, trả lời phỏng vấn, nói xấu chế độ, nhận tiền tài trợ và cùng tham gia vào tổ chức “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” do Trần Anh Kim thành lập và giữ chức Chủ tịch, Lê Thanh Tùng là người phát ngôn.

Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định, tổ chức “lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” là tổ chức bất hợp pháp, mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó Trần Anh Kim là người vạch ra chủ trương, đường lối hoạt động của tổ chức, viết tuyên ngôn, lời kêu gọi, viết bài phát biểu trong buổi ra mắt, xây dựng chương trình buổi ra mắt, phân công vị trí, vai trò của từng thành viên trong tổ chức.

Đối tượng Lê Thanh Tùng là người tham gia thành lập tổ chức, là người phát ngôn, trực tiếp soạn thảo lời tuyên bố khai mạc, bế mạc, đọc lời phát biểu ra mắt tổ chức, phát tán trên mạng internet và một số bài viết khác. Hành vi trên của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Tin nóng trong ngày: Bắt khẩn cấp một Facebooker chống phá Nhà nước
Tin nóng trong ngày: Bắt khẩn cấp một Facebooker chống phá Nhà nước

VOV.VN - Ông Hồ Văn Hải, chủ Facebook Hồ Hải bị bắt quả tang đang tán phát tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước

Tin nóng trong ngày: Bắt khẩn cấp một Facebooker chống phá Nhà nước

Tin nóng trong ngày: Bắt khẩn cấp một Facebooker chống phá Nhà nước

VOV.VN - Ông Hồ Văn Hải, chủ Facebook Hồ Hải bị bắt quả tang đang tán phát tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước
Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.