110 suất học bổng dành tặng cho con công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Sáng nay (26/9), tại TPHCM, 110 suất học bổng báo Người lao động năm 2020 đã được trao cho con công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại TPHCM và tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng được trao cho các em đã có tinh thần vượt khó, vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi. Nhiều em dù xuất phát điểm thua kém bạn bè cùng trang lứa nhưng đã vượt qua mặc cảm,sống có ích, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường, thầy cô, cha mẹ. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các gia đình, các em học sinh có thể vươn lên trong cuộc sống.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM nói: "Phụ huynh là người lao động chẳng may gặp bệnh hiểm nghèo rất lo cho tương lai của mình và con của mình. Học bổng này giúp sức động viên tinh thần phụ huynh đó vươn lên cho cuộc sống, nuôi dạy con cháu của mình tiếp tục con đường học vấn".

Được biết từ năm học 2018-2019, báo Người lao động triển khai chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”. Trong năm đầu tiên, chương trình đã trao 115 suất học bổng cho con công nhân vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Đến năm học 2019-2020, chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” được đổi tên thành chương trình “Học bổng báo Người lao động”, bổ sung thêm đối tượng chăm lo là con công nhân bị tai nạn lao động, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Qua 3 năm thực hiện, đã có 346 suất học bổng và quà trị giá gần 1 tỷ đồng trao tặng cho con công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tiếp sức cho các em đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh hiểm nghèo: Người bệnh không phải vượt tuyến lên Trung ương
Bệnh hiểm nghèo: Người bệnh không phải vượt tuyến lên Trung ương

VOV.VN -Sau 5 năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, tỷ lệ chuyển tuyến giảm chỉ còn khoảng 5%, nhiều bệnh viện huyện làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Bệnh hiểm nghèo: Người bệnh không phải vượt tuyến lên Trung ương

Bệnh hiểm nghèo: Người bệnh không phải vượt tuyến lên Trung ương

VOV.VN -Sau 5 năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, tỷ lệ chuyển tuyến giảm chỉ còn khoảng 5%, nhiều bệnh viện huyện làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng từ việc dùng thuốc bảo vệ tràn lan
Mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng từ việc dùng thuốc bảo vệ tràn lan

VOV.VN-Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng do ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, thiếu hiểu biết.

Mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng từ việc dùng thuốc bảo vệ tràn lan

Mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng từ việc dùng thuốc bảo vệ tràn lan

VOV.VN-Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị dạng do ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, thiếu hiểu biết.

Tài xế miễn vé cho người bệnh hiểm nghèo sau cái chết của cha
Tài xế miễn vé cho người bệnh hiểm nghèo sau cái chết của cha

Sau khi cha chết vì ung thư, tài xế Đỗ Minh Tiến đã quyết định miễn phí vé xe cho các bệnh nhân hiểm nghèo chạy tuyến Hà Nam - Hà Nội.

Tài xế miễn vé cho người bệnh hiểm nghèo sau cái chết của cha

Tài xế miễn vé cho người bệnh hiểm nghèo sau cái chết của cha

Sau khi cha chết vì ung thư, tài xế Đỗ Minh Tiến đã quyết định miễn phí vé xe cho các bệnh nhân hiểm nghèo chạy tuyến Hà Nam - Hà Nội.