12 người chết trên tàu neo gần Côn Đảo

VOV.VN - Trên tàu mang quốc tịch Trung Quốc đang neo cách Côn Đảo hơn 110km có 21 người gặp nạn, trong đó có 12 người đã tử vong.

Tối 30/9, xác nhận với VTC News, một chỉ huy của Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cứu hộ nhiều thuyền viên trên một tàu Trung Quốc gặp nạn.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, trực thăng cứu hộ chở 11 người đến Trung tâm quân dân y Côn Đảo cấp cứu. Trên đường đi, 2 người không qua khỏi, 9 người còn lại trong tình trạng nguy kịch. 11 người này là thuyền viên của một tàu quốc tịch Trung Quốc đang neo cách Côn Đảo hơn 110km về hướng đông nam.

Trước đó, có 10 người trên tàu đã tử vong. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do ngộ độc thực phẩm.

Hiện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại Vũng Tàu) đã cử tàu cứu nạn chuyên dụng tới Côn Đảo để tiếp cận tàu của Trung Quốc. Dự kiến trong đêm nay sẽ tiếp cận tàu của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc tập thể nghi do ăn ấu trùng ve sầu
Ngộ độc tập thể nghi do ăn ấu trùng ve sầu

VOV.VN - Sau khi ăn món nhộng ve sầu, 5 người đều có triệu chứng nôn ói, chóng mặt ở mức độ khác nhau, trong đó có 3 người bị nặng phải nhập viện. 

Ngộ độc tập thể nghi do ăn ấu trùng ve sầu

Ngộ độc tập thể nghi do ăn ấu trùng ve sầu

VOV.VN - Sau khi ăn món nhộng ve sầu, 5 người đều có triệu chứng nôn ói, chóng mặt ở mức độ khác nhau, trong đó có 3 người bị nặng phải nhập viện. 

4 người ở Hà Giang bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô
4 người ở Hà Giang bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh trôi ngô, trong đó 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc và 1 bệnh nhân (20 tháng tuổi) đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.

4 người ở Hà Giang bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô

4 người ở Hà Giang bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh trôi ngô, trong đó 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc và 1 bệnh nhân (20 tháng tuổi) đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.

Mẹo phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch
Mẹo phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

VOV.VN - Chuyến đi du lịch sẽ không trọn vẹn nếu bạn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khách du lịch dễ mắc phải các bệnh liên quan đến thực phẩm.

Mẹo phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

Mẹo phòng tránh ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

VOV.VN - Chuyến đi du lịch sẽ không trọn vẹn nếu bạn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khách du lịch dễ mắc phải các bệnh liên quan đến thực phẩm.