Chủ tịch nước trao huân chương cho các VĐV, HLV tiêu biểu tại SEA Games 32

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo một số bộ, ngành trao 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 37 Huân chương Lao động hạng Ba tặng các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. 

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, chúc mừng các vận động viên, huấn luyện viên giành HCV tiêu biểu tại SEA Games 32.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các huấn luyện viên, vận động viên bày tỏ trân trọng Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ luôn quan tâm, ủng hộ, động viên, là điểm tựa để đạt thành tích cao trong thể thao.

Vinh dự thay mặt các vận động viên phát biểu tại buổi gặp mặt, vận động viên Lê Khánh Hưng, 15 tuổi, người giúp Đoàn Thể thao Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV môn Gofl tại SEA Games, bày tỏ tự hào được khoác lên mình lá tờ Tổ quốc khi giành HCV. Đây là điểm tựa, niềm tin để Khánh Hưng và đồng đội tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giành thành tích cao hơn cho thể thao nước nhà. 

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam Mai Đức Chung, người có công lớn trong việc đưa Đội tuyển nữ giành 6 HCV SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp, hứa với Chủ tịch nước sẽ cùng Đội tuyển đoàn kết hơn nữa, vượt mọi khó khăn, gặt hái thành công tại vòng chung kết World Cup tới đây tại New Zealand.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người mang 4 HCV về cho Tổ quốc, chia sẻ niềm vinh dự, tự hào đã giành 12 HCV tại các kỳ SEA Games và cho biết sẽ cùng các vận động viên nỗ lực tập luyện, trau dồi bản lĩnh để chinh phục nhiều đỉnh cao mới, trước mắt là ASIAD 19 và vòng loại Olympic 2024.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, xúc động chào đón, chúc mừng các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Đây là kỳ SEA Games thành công của Việt Nam với việc lần đầu tiên Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, phá 12 kỷ lục, thiết lập 4 kỷ lục SEA Games, mang lại vinh quang không chỉ cho thành viên trong Đoàn mà còn là vinh quang cho Tổ quốc.

Chủ tịch nước chia sẻ với những nỗ lực, vất vả của mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đằng sau những tấm huy chương. Vượt lên tất cả, các vận động viên gặp nhau ở ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua chính mình, mang vinh quang về cho bản thân và Tổ quốc.  

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và lời động viên, chia sẻ đến các thành viên khác trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32  không có mặt tại buổi gặp mặt và nhắn nhủ, thành tích dù đạt kỳ vọng hay không, cũng đều là những kết quả của những nỗ lực bền bỉ, đáng trân trọng và luôn là bài học giá trị của những kỳ thi đấu tiếp theo.  

Chủ tịch nước cho rằng, những thành tích xuất sắc, những nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả của các huấn luyện viên, vận động viên cũng là niềm cảm hứng tươi mới đối với lãnh đạo đất nước nói riêng và toàn xã hội nói chung, để mỗi người đều hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, công việc của mình. 

Dành lời chia sẻ, cảm phục đối với các vận động viên nữ, Chủ tịch nước nhắc đến 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Sự nỗ lực của các vận động viên là phi thường, truyền đi cảm hứng lớn về sự nỗ lực vươn lên trong toàn xã hội.  

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn quan tâm và dành sự chăm lo đối với sự nghiệp thể thao nước nhà, trong đó có thể thao thành tích cao với nhận thức: sự nghiệp thể dục thể thao cũng là một “công tác trong những công tác cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy. Thể thao thành tích cao là một “cây cầu”, một kênh dẫn đưa Việt Nam hội nhập và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế; đồng thời góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa động lực, cổ vũ phong trào thể dục thể thao toàn dân. 

Cho rằng, đạt được thành tích cao là việc đã khó, nhưng duy trì được thành tích đó còn khó hơn, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có tầm nhìn xa để hướng đến mục tiêu cao hơn trong tương lai. Các vận động viên, huấn luyện viên, các thành viên cần giữ được cảm hứng, động lực của thành công lần này, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, chuyên môn để chinh phục những đỉnh cao mới.

Để các thành tích thể thao đạt được luôn được duy trì, tiếp nối, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ vận động viên, huấn luyện viên kế cận; có biện pháp thu hút mọi nguồn lực để thể thao Việt Nam đi đúng hướng, đi xa hơn, vươn cao hơn.  

Nhắc đến câu nói của người xưa “Danh sư xuất cao đồ”, thầy giỏi chắc chắn có trò hay, Chủ tịch nước đề nghị ngành thể dục thể thao, các bộ, ngành, địa phương quan tâm đào tạo, chuẩn bị cả lực lượng huấn luyện viên giỏi tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển, vận động viên thể thao nước nhà.

Sau phần gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người giành 4 HCV tại SEA Games 32, 12 HCV trong các kỳ SEA Games.

Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu. Chủ tịch nước cũng tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tại buổi gặp mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Thị Oanh và câu chuyện bí mật đằng sau 4 HCV SEA Games 32
Nguyễn Thị Oanh và câu chuyện bí mật đằng sau 4 HCV SEA Games 32

VOV.VN - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiết lộ những câu chuyện thú vị đằng sau 4 tấm HCV giành được tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh và câu chuyện bí mật đằng sau 4 HCV SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh và câu chuyện bí mật đằng sau 4 HCV SEA Games 32

VOV.VN - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiết lộ những câu chuyện thú vị đằng sau 4 tấm HCV giành được tại SEA Games 32.

ĐT nữ Việt Nam bắt tay chuẩn bị cho World Cup, sau khi giành HCV SEA Games 32
ĐT nữ Việt Nam bắt tay chuẩn bị cho World Cup, sau khi giành HCV SEA Games 32

VOV.VN - Ngày mai (22/5), ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến VCK World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây.

ĐT nữ Việt Nam bắt tay chuẩn bị cho World Cup, sau khi giành HCV SEA Games 32

ĐT nữ Việt Nam bắt tay chuẩn bị cho World Cup, sau khi giành HCV SEA Games 32

VOV.VN - Ngày mai (22/5), ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến VCK World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây.

Bầu Hiển thưởng lớn cho VĐV bóng bàn giành HCV lịch sử ở SEA Games 32
Bầu Hiển thưởng lớn cho VĐV bóng bàn giành HCV lịch sử ở SEA Games 32

VOV.VN - Ông bầu Đỗ Quang Hiển thưởng hơn 1 tỷ đồng cho bộ đôi Trần Mai Ngọc/Đinh Anh Hoàng và các HLV bóng bàn đã mang về tấm HCV lịch sử ở nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 32.

Bầu Hiển thưởng lớn cho VĐV bóng bàn giành HCV lịch sử ở SEA Games 32

Bầu Hiển thưởng lớn cho VĐV bóng bàn giành HCV lịch sử ở SEA Games 32

VOV.VN - Ông bầu Đỗ Quang Hiển thưởng hơn 1 tỷ đồng cho bộ đôi Trần Mai Ngọc/Đinh Anh Hoàng và các HLV bóng bàn đã mang về tấm HCV lịch sử ở nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 32.