12% nông dân mất đất

Những người nông dân bị mất đất ở, đất canh tác để nhường cho các dự án những năm vừa qua, đang rơi vào cảnh nghèo khó hơn

Tại Đại hội đại biểu nông dân Việt Nam lần thứ V, khoá 2008 – 2013 đang diễn ra tại Hà Nội với 2.000 đại biểu cho 75% dân số cả nước là nông dân, sẽ có rất nhiều vấn đề về lợi ích thiết thân của người nông dân được đưa ra.

Xin đưa ra một con số rất đáng được quan tâm: 12% nông dân cả nước đã bị mất đất ở, đất canh tác để nhường cho các dự án những năm vừa qua - số liệu này cũng đã được phản ánh trước thềm Đại hội trong bộ phim tài liệu phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Có một thực tế rất đáng quan tâm là nông dân bị mất đất canh tác đang rơi vào cảnh sống nghèo khổ hơn. Và hệ quả là có một làn sóng lao động trẻ khoẻ ở nông thôn bỏ ruộng vườn, quê hương ra thành phố kiếm sống, tạo ra  ở các “chợ người” - chợ lao động tự do.

Có rất nhiều con số, nhiều vấn đề nóng bỏng đặt ra với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhưng theo chúng tôi, con số 12% nông dân mất đất, nói lên một vấn đề căn bản, ấy là ruộng đất ngàn đời nay đã gắn bó máu thịt với đời sống của người nông dân. Đất đai là tài sản Nhà nước. Điều đó là đúng luật. Nhưng thực tế, việc lấy đất nông nghiệp để làm các dự án công nghiệp dù mục đích đặt ra là tốt đẹp, nhưng lại đang gây ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân, chứ  chưa tạo ra được cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy sai ở chỗ nào? Thực tế đã chỉ ra rằng, lợi dụng vào sự thay đổi các chính sách về đất đai của Nhà nước, nhiều cá nhân, tổ chức mượn danh Nhà nước, đặt ra các dự án ma để chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Nhiều dự án khi xây dựng chưa thật sự chú trọng đến lợi ích của người nông dân bị mất đất. Chỉ lấy một ví dụ nhỏ, cả nước có 123 dự  án sân golf phục vụ cho việc ăn chơi của người nước ngoài và tầng lớp người giàu mới nổi trong nước đã ngốn của nông dân hàng chục vạn héc ta đất canh tác. Có tỉnh như Long An, một lúc xin mở 5 sân golf và nhiều dự án chiếm đất của nông dân. Chỉ đến khi báo chí phanh phui và mới được xem xét lại. Chính quyền cơ sở nhiều nơi thông đồng với các nhà kinh doanh mở “dự án ma” chiếm dụng đất rồi để cỏ mọc hoang hoá... Những vấn đề này không mới. Được công luận nói tới nhiều. Vấn đề là phải có quyết sách và hành động đúng trong lúc này.

Hy vọng Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khoá V sẽ là đại diện chân chính của nông dân, sẽ hướng mọi hoạt động của mình về cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, như lời phát biểu tại Đại hội của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong phiên khai mạc sáng 22/12./.

Trương Hữu Lợi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.