15.000 lá cờ được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên Bình Phước

VOV.VN - Hôm nay (2/6), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Phát biểu chào mừng, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh. Cụ thể, Bình Phước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so trong vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 cả nước.

Về chuyển đổi số, Bình Phước có 1.432 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia (xếp thứ nhất trong 63 tỉnh, thành); chỉ số PCI năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong 5 tháng qua có thêm 15 dự án đầu tư tại Bình Phước, nâng tổng số dự án FDI của tỉnh này lên 378 dự án, với tổng vốn trên 4 tỷ USD.

Sau nhiều năm nỗ lực giảm nghèo, hiện Bình Phước còn 2.800 hộ nghèo. Tỉnh này phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ không còn hộ nghèo, sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân để không tái nghèo. 

Bình Phước đang khẩn trương triển khai thực hiện 2 tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Hạ tầng giao thông được đầu tư sẽ giúp Bình Phước phát triển mạnh về công nghiệp trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã trao đổi, hiến kế cho tỉnh Bình Phước để phối hợp thông tin tuyên truyền, định hướng giúp địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Báo Người Lao động đã trao tặng 15.000 lá cờ trong hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, Báo Người lao động tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Bình Phước. Đây là Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số - học sinh nghèo” Báo Người lao động do nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ, TP.HCM
Tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ, TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (16/12), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Huyện ủy Cần Giờ; Báo Người Lao động tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ, TP.HCM

Tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ, TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (16/12), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Huyện ủy Cần Giờ; Báo Người Lao động tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc
Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Trong những ngày cuối năm, nhiều hoạt động tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là chương trình hỗ trợ nhân dân của lực lượng biên phòng đã phần nào xua tan giá rét tại nơi biên cương của Tổ quốc.

Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc

Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Trong những ngày cuối năm, nhiều hoạt động tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là chương trình hỗ trợ nhân dân của lực lượng biên phòng đã phần nào xua tan giá rét tại nơi biên cương của Tổ quốc.