18 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

VOV.VN - Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, 18 học sinh tiểu học có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc.

Trước đó, khoảng 15h30 phút chiều 30/3, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, phát hiện cháu N.N.N.T., học sinh lớp 5C, có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. Sau đó, 17 học sinh cùng lớp cũng có có triệu chứng tương tự nên nhà trường đã đưa 18 học sinh này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Theo các giáo viên, 18 học sinh bị các triệu chứng này sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc khoảng 15 phút. Trong đó, món trà sữa có nguồn gốc tại một cơ sở ở khu phố chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Món trái cây lắc do các cô trong trường mua trái cây ở chợ rồi tự chế biến ở nhà mang tới cho các em ăn mừng liên hoan hội trại. Tổng cộng có 34 học sinh sử dụng món ăn, có 16 học sinh không có triệu chứng.

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã thu thập mẫu thức ăn mà các em học sinh sử dụng và bị ngộ độc để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, sức khỏe các học sinh bị ngộ độc thức ăn đã ổn định, đang tiếp tục nằm viện để theo dõi sức khỏe: “Hiện các triệu chứng ngộ độc đã không còn, đến tối qua 30/1 các em đã không còn đau bụng và nôn nửa. Sáng nay gia đình các em xin xuất viện nhưng bệnh viện có đề nghị người nhà để các em ở lại tiếp tục theo dõi vài ngày nữa cho an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ hàng chục học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau khi dã ngoại: Đã tìm ra nguyên nhân
Vụ hàng chục học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau khi dã ngoại: Đã tìm ra nguyên nhân

Ngày 30/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu khiến 72 học sinh tại Trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngộ độc phải nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn.

Vụ hàng chục học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau khi dã ngoại: Đã tìm ra nguyên nhân

Vụ hàng chục học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau khi dã ngoại: Đã tìm ra nguyên nhân

Ngày 30/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu khiến 72 học sinh tại Trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngộ độc phải nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn.

Tình trạng của hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện ngộ độc
Tình trạng của hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện ngộ độc

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại "trải nghiệm nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh" tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Bệnh viện viện Bạch Mai vừa thông tin về tình trạng sức khỏe của 38 học sinh nhập viện lúc 16 giờ chiều qua (28/3).

Tình trạng của hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện ngộ độc

Tình trạng của hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện ngộ độc

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại "trải nghiệm nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh" tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Bệnh viện viện Bạch Mai vừa thông tin về tình trạng sức khỏe của 38 học sinh nhập viện lúc 16 giờ chiều qua (28/3).

50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị ngộ độc đã ăn gì trong chuyến dã ngoại?
50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị ngộ độc đã ăn gì trong chuyến dã ngoại?

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vừa có báo cáo chi tiết về vụ ngộ độc liên quan đến 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, đã đề nghị bếp ăn tập thể của nhà trường tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị ngộ độc đã ăn gì trong chuyến dã ngoại?

50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị ngộ độc đã ăn gì trong chuyến dã ngoại?

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vừa có báo cáo chi tiết về vụ ngộ độc liên quan đến 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, đã đề nghị bếp ăn tập thể của nhà trường tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Khoảng 56 học sinh tiểu học Hà Nội nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại
Khoảng 56 học sinh tiểu học Hà Nội nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

VOV.VN - Ngày 28/3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm), khi về đến trường, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Khoảng 56 học sinh tiểu học Hà Nội nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Khoảng 56 học sinh tiểu học Hà Nội nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

VOV.VN - Ngày 28/3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm), khi về đến trường, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.