2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM thu phạt 841 triệu đồng

VOV.VN - Sau gần 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 841 triệu đồng.

Thông tin đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn chiều tối 10/7.

Các hành vi vi phạm bị xử phạt tập trung vào 3 nhóm hành vi chính là: ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, mở kinh doanh các mặt hàng đã bị tạm dừng, tập trung đông người tại nơi công cộng.

Theo đại diện Công an TP.HCM, trên địa bàn TP thiết lập 12 trạm chốt chặn kiểm soát cấp thành phố và cấp quận huyện triển khai 266 chốt. Số chốt kiểm soát tăng lên dần để kiếm soát thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Tính đến 12h trưa 10/7, tại các chốt kiểm soát nói trên đã có 51.890 lượt phương tiện lưu thông, bao gồm ô tô, mô tô, các xe chở bệnh nhân, công nhân và xe tải và 33.624 người. Công an TP cùng các lực lượng đã kiểm tra và lập biên bản xử lý 203 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng và mở cửa kinh doanh hàng hóa không thiết yếu.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết, tại các chốt kiểm soát, đa số người lái xe chấp hành nghiêm quy định về y tế, khẩu trang, có giấy xét nghiệm âm tính. Những trường hợp không có giấy xét nghiệm bắt buộc phải quay đầu lại. Trong 2 ngày đã có 782 trường hợp xe bắt buộc phải quay đầu. 

Thượng tá Nguyễn Văn Bình lưu ý người dân muốn qua các chốt kiểm dịch phải chuẩn bị các điều kiện sau: "Theo quy định, người dân cần chấp hành y tế, phải có giấy xét nghiệm âm tính mới, phải khai báo điện tử khi ra khỏi nhà và đi qua các chốt trạm kiểm dịch hay chốt kiểm soát, bắt buộc mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện và mang theo giấy tờ xác nhận công tác. Bên cạnh đó là phải tuân thủ nguyên tắc 5K"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM phong tỏa công ty có 20.000 lao động do có ca nhiễm SARS-CoV-2
TP.HCM phong tỏa công ty có 20.000 lao động do có ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - TP.HCM vừa phong tỏa, cách ly y tế vùng có nguy cơ cao về dịch Covid-19 đối với Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam do có ca nhiễm Covid-19.

TP.HCM phong tỏa công ty có 20.000 lao động do có ca nhiễm SARS-CoV-2

TP.HCM phong tỏa công ty có 20.000 lao động do có ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - TP.HCM vừa phong tỏa, cách ly y tế vùng có nguy cơ cao về dịch Covid-19 đối với Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam do có ca nhiễm Covid-19.

TP.HCM chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư chưa sử dụng để làm bệnh viện dã chiến
TP.HCM chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư chưa sử dụng để làm bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết đã chuẩn bị nguồn căn hộ dự phòng để hỗ trợ Sở Y tế trong việc cách ly và điều trị các ca mắc Covid-19.

TP.HCM chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư chưa sử dụng để làm bệnh viện dã chiến

TP.HCM chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư chưa sử dụng để làm bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết đã chuẩn bị nguồn căn hộ dự phòng để hỗ trợ Sở Y tế trong việc cách ly và điều trị các ca mắc Covid-19.

Ngày 10/7, cả nước có 1844 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 1320 ca
Ngày 10/7, cả nước có 1844 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 1320 ca

VOV.VN - Trong tổng số 1.844 ca ghi nhận trong nước, có 1.495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Ngày 10/7, cả nước có 1844 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 1320 ca

Ngày 10/7, cả nước có 1844 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 1320 ca

VOV.VN - Trong tổng số 1.844 ca ghi nhận trong nước, có 1.495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.