2 thiếu niên bị bảo vệ tra tấn dã man: Kết quả giám định thương tích 0%

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) vừa gửi thông báo kết luận giám định thương tích đến gia đình 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM thông báo kết luận giám định thương tích đến gia đình 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận10).

Theo kết luận giám định, hai thiếu niên bị đánh gồm N.D.T.A. và N.P.H.T. (cùng 14 tuổi, ngụ quận 10) nhập viện ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 hôm 1/4 và xuất viện vào hôm sau.

Các thiếu niên than đau đầu, đau cổ, phần khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận gì bất thường. Tại thời điểm giám định, khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận dấu vết thương tích, tình trạng N.D.T.A., N.P.H.T. ổn định.

Theo Thông tư số 22/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, hai thiếu niên N.D.T.A. và N.P.H.T. có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0%.

Thông báo kết luận giám định còn nêu rõ, không đủ cơ sở xác định có chấn thương đầu hay không. 

Như VTC News đưa tin, hôm 1/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo bảo vệ dân phố hành hung, đánh đập dã man hai thiếu niên khiến nhiều người phẫn nộ.

Sáng 2/4, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố xác nhận sự việc xảy ra tại phòng giám thị của trường.

Theo đó, khoảng 23h15 đêm 31/3, qua camera an ninh và tuần tra, bảo vệ trường phát hiện 2 người leo rào vào trường nên tri hô. Lực lượng bảo vệ dân phố đang tuần tra đã truy bắt đưa 2 thiếu niên vào trường. Cả hai bị bảo vệ dân phố tên Trần Quốc Hùng đánh dã man.

Tại buổi họp báo sáng 2/4, ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10 cho biết, N.P.H.T. và N.D.T.A., từng là học sinh một trường THCS ở quận 10 nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021. Hai thiếu niên thừa nhận đã nhiều lần đột nhập Trường THCS Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của trường.

Sau khi xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn quận 10, ngay trong đêm 1/4, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 10 vào cuộc điều tra và đã đình chỉ công tác 4 người trong tổ bảo vệ dân phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh người, lấy tài sản ở Cà Mau: Khởi tố bị can tội cướp tài sản
Vụ đánh người, lấy tài sản ở Cà Mau: Khởi tố bị can tội cướp tài sản

VOV.VN - Trong lúc đi thắp hương tại Miếu bà Chúa Xứ, bà C bị 2 phụ nữ xông vào chửi, đánh và khống chế, lấy 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động.

Vụ đánh người, lấy tài sản ở Cà Mau: Khởi tố bị can tội cướp tài sản

Vụ đánh người, lấy tài sản ở Cà Mau: Khởi tố bị can tội cướp tài sản

VOV.VN - Trong lúc đi thắp hương tại Miếu bà Chúa Xứ, bà C bị 2 phụ nữ xông vào chửi, đánh và khống chế, lấy 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động.

Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến "hỗn chiến''
Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến "hỗn chiến''

VOV.VN - Sáng 10/4, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ việc 2 nhóm nữ sinh cấp 3 đánh nhau tại lớp và gọi cả người nhà tham gia.

Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến "hỗn chiến''

Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến "hỗn chiến''

VOV.VN - Sáng 10/4, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ việc 2 nhóm nữ sinh cấp 3 đánh nhau tại lớp và gọi cả người nhà tham gia.