200 cán bộ y tế Hoà Bình lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 9/9, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân cho Đoàn y bác sĩ tình nguyện, lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn khẳng định, đây là tinh thần xung phong rất ý nghĩa, là sự chia sẻ rất lớn của các y bác sĩ Hoà Bình với Hà Nội, để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Đại diện cho Đoàn 200 cán bộ, y bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Trưởng Đoàn công tác Trương Như Hiển cũng khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và ý nghĩa. Các cán bộ, y bác sĩ đã sẵn sàng về tinh thần, quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật trong khi thực hiện nhiệm vụ.  

Chia sẻ những khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, Hòa Bình cũng tích cực huy động ủng hộ vật tư, hàng hóa hỗ trợ, đặc biệt là các nhiều trang thiết bị y tế chống dịch. 

Trong đợt ra quân lần thứ 4 này, tỉnh Hoà Bình có 200 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội. Tất cả các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn kỹ các kỹ năng nghiệp vụ y tế và được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm Realtime RT-PCR (100% âm tính) trước khi xuất phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19
Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về trẻ em, đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về trẻ em, đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

Ngày 9/9, cả nước có 12.420 ca mắc COVID-19 mới, 272 bệnh nhân tử vong
Ngày 9/9, cả nước có 12.420 ca mắc COVID-19 mới, 272 bệnh nhân tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 17h ngày 8/9 đến 17h ngày 9/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước.

Ngày 9/9, cả nước có 12.420 ca mắc COVID-19 mới, 272 bệnh nhân tử vong

Ngày 9/9, cả nước có 12.420 ca mắc COVID-19 mới, 272 bệnh nhân tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 17h ngày 8/9 đến 17h ngày 9/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước.

Tăng hỗ trợ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Tăng hỗ trợ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhằm bù đắp phần nào khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế.

Tăng hỗ trợ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Tăng hỗ trợ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhằm bù đắp phần nào khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế.

“Chống dịch theo nguy cơ từng khu vực”
“Chống dịch theo nguy cơ từng khu vực”

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng và có khả năng bùng phát. Do đó, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch. 

“Chống dịch theo nguy cơ từng khu vực”

“Chống dịch theo nguy cơ từng khu vực”

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng và có khả năng bùng phát. Do đó, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch. 

Hơn 400 nhân viên y tế Bắc Giang "đi từng ngõ" hỗ trợ quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm
Hơn 400 nhân viên y tế Bắc Giang "đi từng ngõ" hỗ trợ quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg, từ chiều 9/9, khoảng 400 nhân viên y tế của Bắc Giang đã bắt đầu tham gia hỗ trợ quận Long Biên, thành phố Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng.

Hơn 400 nhân viên y tế Bắc Giang "đi từng ngõ" hỗ trợ quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm

Hơn 400 nhân viên y tế Bắc Giang "đi từng ngõ" hỗ trợ quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg, từ chiều 9/9, khoảng 400 nhân viên y tế của Bắc Giang đã bắt đầu tham gia hỗ trợ quận Long Biên, thành phố Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng.