24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

VOV.VN - Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.

Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển. Đồng thời phải biết trân trọng và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tỉnh thành và nhân dân cả nước dành cho TP.HCM. Đây là nội dung cuộc họp trực tuyến của Thành ủy TP Hồ Chí Minh với các địa phương, diễn ra chiều nay (2/8). 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, các tỉnh thành bạn và nhân dân cả nước đã dành cho TP.HCM sự quan tâm, hỗ trợ. Nhờ đó, TP.HCM đủ khả năng chăm lo tốt hơn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Song, để tránh tình trạng thiếu sót hoặc trùng lặp, lãnh đạo các địa phương phải nắm chắc cơ sở, nắm chắc số người cần chăm lo; có điểm tiếp nhận thông tin gần nhất, chắc nhất ở cơ sở…Ngoài chăm lo đời sống vật chất cần phải nắm cả tâm tư tình cảm, suy nghĩ của nhân dân, tuyệt đối tránh tình trạng ưu ái người thân, người quen.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, việc chăm lo cho người dân phải chuyên nghiệp, không chỉ trong thời gian giãn cách hay là khi hết dịch mà phải xác định đây là vấn đề lâu dài. Với dân số 10 triệu người, chắc chắn TP.HCM sẽ có số hộ nghèo nhất định nên phải làm sao để khi nói “TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì phải có lực lượng chăm lo cho người yếu thế”.

Đánh giá về việc chăm lo cho người dân trong thời gian qua, theo ông Nguyễn Hồ Hải thì ở một số quận huyện còn tình trạng manh mún, có nơi ghi chép giấy mà chưa số hoá nên rất khó quản lý và dễ thiếu sót. Thời gian tới, việc vận động sẽ gặp khó khăn cho nên ông Hải đề nghị cần phải sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng các nguồn tài trợ:

Ông Nguyễn Hồ Hải nói: "Chúng ta phải chăm chút, tôn trọng, quý trọng, sử dụng hiệu quả từng nguồn tài trợ, từng món quà ủng hộ. làm thế nào để duy trì sức chăm lo trong tình hình doanh nghiệp khó khăn. Phát huy mọi nguồn lực từ các tỉnh, thành, doanh nghiệp và đặc biệt là dân chăm lo cho dân".

Còn theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban dân vận Thành uỷ TP.HCM, Thường trực Thành uỷ đã thống nhất đảm bảo cấp phát lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn, việc này sẽ được triển khai ngay. Cụ thể là ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.

Mỗi món quà cho mỗi hộ gia đình, trung bình 4 người có thể sống trong 1 tuần với đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men. Trong đó, phần cứng trong mỗi túi quà gồm 10 kg gạo, mì gói, còn phần mềm tuỳ vào từng địa phương có thể thêm vào như nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột nem, đường…cùng với đó là thuốc men, khẩu trang, dầu gió, thuốc hạ sốt… Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, thống kê sơ bộ sẽ có 250 ngàn hộ được hỗ trợ và con số này có thể tăng lên 400 ngàn hộ trong thời gian tới. Bởi vậy, các địa phương cần nhanh chóng thống kê, rà soát nắm kỹ danh sách các khu nhà trọ tập trung đông công nhân..

Ông Hiệp nói: "Tiếp tục thực hiện Công điện của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 14  ngày thì phải thực hiện, đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nhóm đối tượng thuộc Nghị quyết 09 HĐND TP, mười nhóm đối tượng ngoài 09, đặc biệt là công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn TP, ở các nơi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh hoàn thành xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân trước 10/8
Quảng Ninh hoàn thành xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân trước 10/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách để siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó sẵn sàng phương án đối phó với các tình huống xấu nhất và đẩy nhanh việc xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân toàn tỉnh.

Quảng Ninh hoàn thành xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân trước 10/8

Quảng Ninh hoàn thành xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân trước 10/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách để siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó sẵn sàng phương án đối phó với các tình huống xấu nhất và đẩy nhanh việc xây dựng dữ liệu tiêm chủng cho người dân toàn tỉnh.

Không để xe “luồng xanh” đi sai quy định, chở người vượt chốt kiểm dịch
Không để xe “luồng xanh” đi sai quy định, chở người vượt chốt kiểm dịch

VOV.VN - Rút kinh nghiệm và phải xử lý nghiêm trường hợp nhiều lái xe lợi dụng được cấp “giấy thông hành” để tổ chức chở người trái phép như phát hiện những ngày qua.

Không để xe “luồng xanh” đi sai quy định, chở người vượt chốt kiểm dịch

Không để xe “luồng xanh” đi sai quy định, chở người vượt chốt kiểm dịch

VOV.VN - Rút kinh nghiệm và phải xử lý nghiêm trường hợp nhiều lái xe lợi dụng được cấp “giấy thông hành” để tổ chức chở người trái phép như phát hiện những ngày qua.

Sẽ xử lý Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng tát nhân viên y tế
Sẽ xử lý Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng tát nhân viên y tế

VOV.VN - Tối 2/8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc Phó Chánh Văn phòng của đơn vị đã tát nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 quận Sơn Trà.

Sẽ xử lý Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng tát nhân viên y tế

Sẽ xử lý Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng tát nhân viên y tế

VOV.VN - Tối 2/8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc Phó Chánh Văn phòng của đơn vị đã tát nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 quận Sơn Trà.