27 hành khách Trung Quốc không chịu rời sân bay Nội Bài về nước?

VOV.VN - Tại sân bay Nội Bài, 27 hành khách Trung Quốc đã nhất quyết không chịu lên máy bay về nước do nghi ngờ phải đi chung với 6 khách đến từ Vũ Hán.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, ngày 31/1 tại CHK Nội Bài đã xảy ra chuyện một nhóm gồm 27 hành khách người Trung Quốc nhất quyết không chịu lên máy bay về nước.

Được biết, đây đều là những hành khách đi chuyến bay ZH9088 của hãng hàng không Shenzhen Airlines (Trung Quốc) dự kiến từ Hà Nội đi Thâm Quyến lúc 3h30 sáng 31/1. 

Tại sân bay Nội Bài có khoảng 27 hành khách Trung Quốc đã nhất quyết không chịu lên máy bay do nghi ngờ phải đi chung với 6 khách đến từ Vũ Hán

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lý do 27 hành khách này từ chối lên máy bay do nghi ngờ phải đi chung 6 khách đến từ Vũ Hán - Trung Quốc.

“Tuy nhiên, ngay trong chiều 31/1 đã có 24/27 hành khách xin tiếp tục trở về Trung Quốc trên chuyến bay của China Southern Airlines (Trung Quốc) lúc 16h40”, ông Hùng cho biết.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin thêm: Trong 3 hành khách còn lại, có 2 hành khách xin quay lại Hà Nội không quay về Trung Quốc, 2 hành khách xin được về Trung Quốc trên chuyến bay của Shenzhen Airlines khởi hành lúc 3h30 sáng ngày 1/2.

Hành khách phải kiểm tra nhiệt độ tại sân bay Nội Bài.

Trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh do virus corona gây ra vừa được Chính phủ ban bố hôm 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm dừng cấp phép bay với tất cả các chuyến bay từ vùng dịch Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Thủ tướng; Tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài, bao gồm cả khách Trung Quốc đã, đang, từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ trường hợp công vụ.

Chỉ thị cũng nêu rõ yêu cầu chống dịch như "chống giặc", chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Nhưng trong xử lý phải bình tĩnh và có phương án tại chỗ, không để dịch lan rộng.

Thủ tướng cũng công bố việc tạm dừng xuất nhập cảnh qua biên giới bằng giấy thông hành với mục đích du lịch, cấm việc đi lại qua đường mòn, lối mở.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6 giờ quốc tế (tức 13 giờ giờ Việt Nam) ngày 1/2/2020 cho đến khi có thông báo mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Nhìn lại 15 ngày chiến đấu với virus corona
Video: Nhìn lại 15 ngày chiến đấu với virus corona

VOV.VN - Số ca nhiễm virus corona tại 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đã tăng lên gần 11.800 người, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 259.

Video: Nhìn lại 15 ngày chiến đấu với virus corona

Video: Nhìn lại 15 ngày chiến đấu với virus corona

VOV.VN - Số ca nhiễm virus corona tại 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đã tăng lên gần 11.800 người, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 259.

Khẩu trang vải cũng giúp phòng chống virus corona
Khẩu trang vải cũng giúp phòng chống virus corona

VOV.VN - Giữa cơn bão giá khẩu trang vì dịch corona, các chuyên gia y tế khẳng định khẩu trang y tế hay khẩu trang vải cũng có thể giúp phòng bệnh. 

Khẩu trang vải cũng giúp phòng chống virus corona

Khẩu trang vải cũng giúp phòng chống virus corona

VOV.VN - Giữa cơn bão giá khẩu trang vì dịch corona, các chuyên gia y tế khẳng định khẩu trang y tế hay khẩu trang vải cũng có thể giúp phòng bệnh. 

Cận cảnh khu kiểm soát, cách ly phòng chống virus corona tại sân bay Nội Bài
Cận cảnh khu kiểm soát, cách ly phòng chống virus corona tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Máy đo thân nhiệt được bố trí ngay ở khu vực nhập cảnh, các hành khách có dấu hiệu sức khoẻ bất thường sẽ được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm.

Cận cảnh khu kiểm soát, cách ly phòng chống virus corona tại sân bay Nội Bài

Cận cảnh khu kiểm soát, cách ly phòng chống virus corona tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Máy đo thân nhiệt được bố trí ngay ở khu vực nhập cảnh, các hành khách có dấu hiệu sức khoẻ bất thường sẽ được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm.