Đảng Vì nước Thái cảnh báo về khả năng thành lập Chính phủ thiểu số sau bầu cử

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew ngày 27/6 cho biết, liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng cần chuẩn bị cho khả năng các chính đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay tìm cách thành lập Chính phủ thiểu số sau bầu cử.

Cảnh báo của ông Cholnan được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, ứng cử viên Thủ tướng của liên minh cầm quyền tiềm năng, có thể sẽ không giành đủ số phiếu bầu cần thiết để trở thành Thủ tướng.

Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, ứng cử viên Thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của ít nhất 376/750 phiếu bầu từ các nghị sỹ Quốc hội (gồm Thượng viện và Hạ viện). Liên minh cầm quyền tiềm năng hiện nay mới chỉ có 312 ghế tại Hạ viện; trong khi khả năng giành được sự ủng hộ của hơn 60 phiếu bầu từ các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ của các chính đảng còn lại tương đối mong manh. 

Ông Cholnan cho rằng khả năng thành lập Chính phủ thiểu số hoàn toàn có thể xảy ra trong trường hợp các chính đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay gồm Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân, Đảng Tự hào Thái, Đảng Dân chủ đề cử ứng cử viên Thủ tướng. Với sự ủng hộ của các thượng nghị sỹ, ứng cử viên Thủ tướng của liên minh này có thể được bầu chọn, qua đó đứng ra thành lập Chính phủ mới.

Chủ tịch Đảng Vì nước Thái bác bỏ tin đồn về việc đảng này sẽ thành lập liên minh cầm quyền với Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân của Phó Thủ tướng Prawit Woongsuwan trong trường hợp liên minh cầm quyền do Đảng Tiến bước lãnh đạo thất bại. Ông Cholnan nhấn mạnh ưu tiên của Đảng Vì nước Thái là đảm bảo liên minh 8 chính đảng hiện nay sẽ trở thành liên minh cầm quyền.

Trong trường hợp ông Pita không thể được bầu chọn làm Thủ tướng, Đảng Vì nước Thái sẽ cùng 7 chính đảng trong liên minh thảo luận các bước đi tiếp theo.

Theo Sắc lệnh của Hoàng gia Thái Lan, Hạ viện khóa mới sẽ được triệu tập vào ngày 3/7 tới. Một ngày sau đó, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hạ viện.

Ông Cholnan cho biết Đảng Vì nước Thái và Đảng Tiến bước sẽ nhóm họp vào ngày mai (28/6) để quyết định việc phân bổ ghế lãnh đạo cơ quan lập pháp, đồng thời đề xuất các ứng cử viên để liên minh cầm quyền tiềm năng thảo luận vào ngày 29/6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Thái Lan họp hàng tuần để ứng phó tình trạng hạn hán do El Nino
Chính phủ Thái Lan họp hàng tuần để ứng phó tình trạng hạn hán do El Nino

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức họp định kỳ hàng tuần để sẵn sàng ứng phó tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino gây nên trong năm nay.

Chính phủ Thái Lan họp hàng tuần để ứng phó tình trạng hạn hán do El Nino

Chính phủ Thái Lan họp hàng tuần để ứng phó tình trạng hạn hán do El Nino

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức họp định kỳ hàng tuần để sẵn sàng ứng phó tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino gây nên trong năm nay.

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7
Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 24/6 công bố Sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3/7 tới.

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 24/6 công bố Sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3/7 tới.

Thái Lan tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD
Thái Lan tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD

VOV.VN - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) hôm 26/6 đã tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD, bao gồm hàng tấn amphetamine, heroin và cocaine.

Thái Lan tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD

Thái Lan tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD

VOV.VN - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) hôm 26/6 đã tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD, bao gồm hàng tấn amphetamine, heroin và cocaine.

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn
Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.