NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg nói rằng, âm mưu nổi loạn của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và liên minh quân sự này tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đã sẵn sàng phản ứng với khả năng các tay súng Wagner di chuyển tới Belarus, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

“Tôi nghĩ vẫn còn sớm để nói chính xác, bởi mọi thứ vẫn có thể tiến triển. Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và có thể phản ứng nhanh chóng nếu cần. Tôi nghĩ cũng cần phải nhắc lại rằng cuộc binh biến của Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và trọng tâm của NATO là hỗ trợ Ukraine. NATO không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga. Điều quan trọng là NATO không bị đe dọa”, ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo ở Vilnius.

Cuối ngày 23/6, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố trên kênh Telegram rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến nhiều chiến binh của ông thiệt mạng. Ông kêu gọi một “cuộc hành quân đến Moscow”.

Bộ Quốc phòng Nga gọi cáo buộc của ông Prigozhin là sai sự thật. Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã khởi xướng một vụ án hình sự về tội nổi loạn đối với lãnh đạo Wagner. Trong bài phát biểu này 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của Wagner là sự phản bội.

Sau sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Prigozhin đã chấp nhận dừng tiến về Moscow. Điện Kremlin cho biết ông Prigozhin sẽ rời Nga đến Belarus và không bị truy tố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, “xét đến công trạng trên tiền tuyến”, các chiến binh Wagner tham gia vào cuộc binh biến cũng sẽ không bị truy tố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner
Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo về vụ binh biến của lực lượng Wagner vào cuối tuần qua.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo về vụ binh biến của lực lượng Wagner vào cuối tuần qua.

Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao sau vụ nổi loạn của Wagner
Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao sau vụ nổi loạn của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/6 đã có cuộc họp với người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các quan chức cấp cao khác.

Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao sau vụ nổi loạn của Wagner

Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao sau vụ nổi loạn của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/6 đã có cuộc họp với người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các quan chức cấp cao khác.

Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho các chiến binh Wagner
Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho các chiến binh Wagner

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner tham gia vào cuộc nổi loạn vũ trang thất bại hôm 25/6. Theo đó, họ có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus.

Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho các chiến binh Wagner

Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho các chiến binh Wagner

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner tham gia vào cuộc nổi loạn vũ trang thất bại hôm 25/6. Theo đó, họ có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus.