3 công nhân trong vụ nổ khi sang chiết gas đã qua nguy hiểm

VOV.VN - Vụ nổ đã xảy ra tại Công ty TNHH khí công nghiệp Tuấn An, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm 3 công nhân bị thương.

Hôm nay (19/2), bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của 3 công nhân bị bỏng do nổ đường ống dẫn khí trong lúc sang chiết gas ở  tỉnh Quảng Ngãi đã dần ổn định.   

Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng thăm khám bệnh nhân Lê Tấn Tuấn.

Lúc 10h30’ hôm qua (18/2), một vụ nổ đã xảy ra tại Công ty TNHH khí công nghiệp Tuấn An, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đường ống dẫn gas bất ngờ phát nổ khi ba công nhân là Lý Văn Vương (43 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn); Lê Tấn Tuấn (37 tuổi) và Trần Thái Khuyên (36 tuổi) cùng trú tỉnh Bình Định, đang sang chiết gas từ bồn chứa vào bình.

Vụ nổ làm 3 công nhân bị thương, nhà xưởng bị hỏng nặng. Lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sau đó, cả 3 nạn nhân được chuyển ra bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng điều trị.         

“Sau khi tôi vào kiểm tra dàn nạp và đi ra thì đường ống dẫn phát nổ. Cả 3 anh em bị thương, với các vết bỏng ở mặt, tay và chân. Cả 3 ảnh em đều bất tỉnh”, nạn nhân Lê Tấn Tuần kể lại.

Nạn nhân Lê Tấn Tuấn bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Chi, vợ của của nạn nhân Lý Văn Vương cho biết: “Chồng tôi bị nặng nhất. Hiện sức khỏe của anh đã đỡ và ăn đã cháo được. Phía Công ty đã hỗ trợ 7 triệu đồng tiền mặt và đóng viện phí thêm 3 triệu đồng”.

Theo bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, hiện sức khỏe của 3 nạn nhân này tiến triển tốt, các  bệnh nhân bỏng từ 5 đến 9%.

“Các bệnh nhân bị bỏng khoảng 9%, độ 2 - độ 3 ở vùng mặt. Nhìn chung 3 bệnh nhân đã vào viện cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đã truyền dịch, cho thuốc giảm đau và thay băng bỏng. Hiện tại các bệnh nhân đang trong giai đoạn ổn định. Bệnh viện đang tích cực theo dõi và điều trị cho bệnh nhân mau khỏi”, bác sĩ Hùng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Massachusetts đã được về nhà sau vụ nổ khí gas
Người dân Massachusetts đã được về nhà sau vụ nổ khí gas

VOV.VN - Dân cư ở thành phố Boston, thuộc bang Massachusetts đã được phép trở về nhà sau vụ nổ đường ống khí gas làm 14 người thương vong.

Người dân Massachusetts đã được về nhà sau vụ nổ khí gas

Người dân Massachusetts đã được về nhà sau vụ nổ khí gas

VOV.VN - Dân cư ở thành phố Boston, thuộc bang Massachusetts đã được phép trở về nhà sau vụ nổ đường ống khí gas làm 14 người thương vong.

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà
Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

VOV.VN -Người đàn ông đặt xe Grab đi đến địa chỉ nhà của vợ chồng anh N. Khi tài xế Grab đến đón thì người đàn ông này không đi mà đưa tiền, giao gói hàng lại và yêu cầu tài xế giao cho anh N. 

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

VOV.VN -Người đàn ông đặt xe Grab đi đến địa chỉ nhà của vợ chồng anh N. Khi tài xế Grab đến đón thì người đàn ông này không đi mà đưa tiền, giao gói hàng lại và yêu cầu tài xế giao cho anh N. 

Thông tin mới nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ ở TPHCM
Thông tin mới nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ ở TPHCM

VOV.VN -Hiện cơ quan công an đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, thu giữ chiếc micro phát nổ, lấy lời khai vợ chồng anh N., nhân chứng cũng như tài xế GrabBike.

Thông tin mới nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ ở TPHCM

Thông tin mới nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ ở TPHCM

VOV.VN -Hiện cơ quan công an đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, thu giữ chiếc micro phát nổ, lấy lời khai vợ chồng anh N., nhân chứng cũng như tài xế GrabBike.

Ai Cập: xảy ra nổ bom ở trung tâm thủ đô Cairo làm chết người
Ai Cập: xảy ra nổ bom ở trung tâm thủ đô Cairo làm chết người

VOV.VN - Hôm 18/2 một kẻ đánh bom tự sát tại trung tâm thành phố Cairo làm chết ít nhất 2 cảnh sát và bị thương một số người khác, theo nguồn tin báo Al Ahram.

Ai Cập: xảy ra nổ bom ở trung tâm thủ đô Cairo làm chết người

Ai Cập: xảy ra nổ bom ở trung tâm thủ đô Cairo làm chết người

VOV.VN - Hôm 18/2 một kẻ đánh bom tự sát tại trung tâm thành phố Cairo làm chết ít nhất 2 cảnh sát và bị thương một số người khác, theo nguồn tin báo Al Ahram.