3% dân số ở vùng núi cao Quảng Nam chưa tiếp cận các dịch vụ viễn thông

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, hiện vẫn còn 3% dân số vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam chưa tiếp cận các dịch vụ viễn thông.

Tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030. Hai bên hợp tác về chuyển đổi số, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin để xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh Quảng Nam; giới thiệu các giải pháp xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, các giải pháp về an toàn thông tin, an ninh mạng; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số hiệu quả.

Hai bên thống nhất triển khai phủ sóng di động 5G trên toàn tỉnh, đảm bảo xóa lõm sóng 4G; phủ sóng 5G tại các Khu công nghiệp, khu vực cần thiết, đảm bảo phủ sóng di động toàn bộ đường biên giới, phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh biên giới, hải đảo, an ninh quốc gia...

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Viettel khẳng định, Viettel đồng hành với tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số một cách tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó  tập trung các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, du lịch, xây dựng đô thị thông minh…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, tỉnh luôn coi chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay, tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hạ tầng số còn hạn chế; nguồn nhân lực làm công tác chuyển đổi số còn thiếu và yếu; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số của người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện còn 3% dân số vùng núi cao chưa tiếp cận các dịch vụ viễn thông do chưa có sóng di động. Tỉnh đề nghị Viettel tích cực phối hợp với địa phương xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế - xã hội có bước đột phá nhờ chuyển đổi số ở Đông Giang, Quảng Nam
Kinh tế - xã hội có bước đột phá nhờ chuyển đổi số ở Đông Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Đây cũng nhằm thực hiện mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc (Dự án 4) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Kinh tế - xã hội có bước đột phá nhờ chuyển đổi số ở Đông Giang, Quảng Nam

Kinh tế - xã hội có bước đột phá nhờ chuyển đổi số ở Đông Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Đây cũng nhằm thực hiện mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc (Dự án 4) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.