30 Tết này, tròn 100 ngày mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng, người dân ăn Tết ra sao?

VOV.VN - Đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngày và đêm 14/10 năm ngoái tại Đà Nẵng làm 4 người thiệt mạng; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng, gần 70.000 nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 2000 ô tô và 30.000 xe máy của người dân, doanh nghiệp bị ngập nước

Sau lũ, thành phố Đà Nẵng tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Tết này, thành phố dành nguồn lực lớn, huy động nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử, hỗ trợ các đối tượng xã hội.

Cận Tết, xóm nghèo trong hẻm 264/94/90, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã sạch đẹp hơn. Khó ai tưởng tượng nơi đây từng trải qua cơn lũ kinh hoàng vào ngày và đêm 14/10 năm ngoái nhấn chìm cả xóm đến nóc nhà và cuốn trôi hàng chục người. Cả 2 cha con anh Hồ Trung Dũng, Hồ Minh Phát nhà ở cuối xóm ra đi mãi mãi. Ngày giáp Tết, cơn mưa buồn khiến căn nhà anh Dũng thêm vắng vẻ. Ngày 30 Tết này là vừa tròn 100 ngày 2 cha con anh rời bỏ cõi tạm. Cả xóm nghèo, ai cũng chịu cảnh trắng tay sau khi lũ dữ quét qua. Thế nhưng, lễ cúng 100 ngày của 2 cha con người xấu số, mọi người trong xóm đều chung tay lo nấu nướng, bày soạn mâm cúng 100 ngày và cũng là mâm cơm ngày cuối năm của gia đình người góa phụ.

Chị Nguyễn Thị Vi An, nhà chung vách với gia đình anh Dũng bảo rằng, tiền bạc thì xóm này không nhiều nhưng nghĩa tình thì sâu nặng.

 "Về kinh tế chắc không ai giúp được nhưng về tinh thần được hỗ trợ rất nhiều. Không ai là không có tinh thần hỗ trợ, tất cả đều chung tay giúp đỡ. Tết này tính ra là 2 cha con đi đúng 100 ngày vào 30 Tết, hàng xóm cũng đang có dự định chứ chưa nói với gia chủ là mỗi người một tay nấu giúp 1 mâm cơm này, đi chợ mua sắm hoa quả để hai cha con cũng ấm cúng dưới đó mà trên này cũng cảm thấy được an ủi. Đó là tấm lòng của bà con nơi đây, bên cạnh người bị mất"- chị An nói.

Khu vực hẻm 264/94/90, đường Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh Nam là một xóm nghèo. Đất ở của người dân được mua giấy trao tay rồi tự xây dựng trái phép, mọi người quen gọi là nhà giấy tờ “3 lá”. Do khu dân cư mọc lên trái phép nên cơ sở hạ tầng thoát nước không có, nhà cửa không theo một trật tự xây dựng nào. Bởi vậy, mỗi khi mưa lũ lớn, khu vực vực này ngập chìm trong nước. Những ngày giáp Tết, cả xóm nghèo này trang trí cờ hoa rực rỡ, bà con tươi cười chào đón năm mới. Anh Nguyễn Thanh Sơn, ở tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu mua vôi tự sơn quét lại căn nhà để che lấp dấu vết bùn đất trước khi Xuân về.

 "Dù sao lũ lụt cũng đã qua rồi mình bắt tay làm lại nên cũng phải mua vôi quét qua mặt tiền nhà cho mới mới tí chớ, phải dọn dẹp cho sáng sủa, sạch sẽ để đón Tết cùng họ. Phải cố gắng lên chớ biết làm sao bây giờ"- anh Sơn nói.

Tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngày 14/10/2022 đã làm 4 người chết, thiệt hại tài sản của người dân là rất lớn. Tết này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã cùng địa phương tặng 6000 suất quà giúp người nghèo, công nhân ở lại đón Tết, trị giá quà Tết lên đến 4 tỷ đồng.

Bà Lữ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Xuân Quý Mão, cùng với những suất quà của thành phố thì UBMTTQVN quận cũng nhận rất nhiều quà về kinh phí, về hiện vật của rất nhiều đơn vị. Đến thời điểm hiện nay, Mặt trận quận đã phối hợp với Mặt trận các phường trao gần hết đến tận tay người nghèo, người khó khăn trên địa bàn quận; Phối hợp với Liên đoàn Lao động rà soát tất cả những công nhân không về quê ăn Tết để phát quà đến tất cả đối tượng đó, rất mừng và rất ấm lòng."

 Tết Quý Mão 2023, thành phố Đà Nẵng trích ngân sách 115 tỷ đồng tặng quà cho hơn 100.000 đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố, tăng 50 tỷ đồng so với Tết năm ngoái. Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các địa phương cũng huy động nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết hỗ trợ người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn đón Tết an vui. Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà cho khoảng 8.000 công nhân, người lao động khó khăn với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố hết sức chú ý các chính sách dành cho các đối tượng khó khăn, đảm bảo tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả mọi người đều có cái Tết đầm ấm. Có thể nói năm nay, thành phố dành nguồn lực khá lớn so với mọi năm, tăng 150% so với năm ngoái. Trong đó ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ các đối tượng chính sách những đối tượng yếu thế trong xã hội"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vấn đề đặt ra trong phòng chống lũ ở Đà Nẵng sau đợt ngập lịch sử
Những vấn đề đặt ra trong phòng chống lũ ở Đà Nẵng sau đợt ngập lịch sử

VOV.VN - Sau hơn 6 tiếng đồng hồ mưa rất to, thành phố Đà Nẵng ngập sâu trên diện rộng, điều chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đợt ngập lịch sử làm 2 người chết, thiệt hại về dân sinh là rất lớn.

Những vấn đề đặt ra trong phòng chống lũ ở Đà Nẵng sau đợt ngập lịch sử

Những vấn đề đặt ra trong phòng chống lũ ở Đà Nẵng sau đợt ngập lịch sử

VOV.VN - Sau hơn 6 tiếng đồng hồ mưa rất to, thành phố Đà Nẵng ngập sâu trên diện rộng, điều chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đợt ngập lịch sử làm 2 người chết, thiệt hại về dân sinh là rất lớn.

Bão lũ lịch sử tại miền Trung đã được cảnh báo trước 15 ngày
Bão lũ lịch sử tại miền Trung đã được cảnh báo trước 15 ngày

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, đợt thiên tai tại các tỉnh miền Trung lần này rất dị thường và bất thường.

Bão lũ lịch sử tại miền Trung đã được cảnh báo trước 15 ngày

Bão lũ lịch sử tại miền Trung đã được cảnh báo trước 15 ngày

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, đợt thiên tai tại các tỉnh miền Trung lần này rất dị thường và bất thường.

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích
Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

VOV.VN - Tính đến 22h ngày 11/10, tình hình thiên tai, mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên khiến 18 người, 14 người bị mất tích.

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

VOV.VN - Tính đến 22h ngày 11/10, tình hình thiên tai, mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên khiến 18 người, 14 người bị mất tích.