357 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở Thanh Hoá sẽ có nhà

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ hoàn thành việc cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 357 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông, được ổn định cuộc sống.

Những địa phương có nhiều hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông như: thành phố Thanh Hóa, các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Tại huyện Yên Định có 86 hộ, trong đó có 51 hộ đã được chính quyền địa phương cấp đất nhưng chưa có điều kiện làm nhà ở, tỉnh Thanh Hoá và Giáo phận Thanh Hoá đã hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà ở cho người dân.

“Gốc gia đình tôi trên sông, trên thuyền nhỏ. Tôi rất cảm ơn Mặt trận Tổ quốc đã tạo điều kiện cho bà con dưới sông được lên bờ, giúp con cái chúng tôi được đến trường, rất nhân văn và ý nghĩa, có cuộc sống mới tốt hơn”, chị Vũ Thị Hương, thôn Duệ Thôn, xã Định Tiến bày tỏ.

Những năm qua Thanh Hóa đã cấp đất, hỗ trợ làm được 812 nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Đến nay vẫn còn 357 hộ, nhìn chung đời sống của các hộ đồng bào sinh sống trên sông hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là mưu sinh, ở trên thuyền, bè lênh đênh trên sông nước, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản là rất lớn.

“Kinh phí làm nhà ở qua tính toán sơ bộ, mỗi một hộ cần khoảng 150 triệu đồng, để chúng tôi có kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp. Về giải quyết việc làm, đến trường của các cháu, huyện đang giao địa phương rà soát quỹ đất công ích giao đất cho các hộ dân sau khi lên bờ, nếu có nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài các lao động trong độ tuổi sẽ bố trí, tạo điều kiện người dân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, hoặc xuất khẩu lao động…”, ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ Thiệu Hoá cho hay.

Là địa phương có nhiều nhất số hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá cho biết, việc bố trí đất đi đôi với thu hồi tài sản tàu thuyền là cần thiết.

“Các huyện, thị, làm nghề sông nước, chài lưới không nhiều. Ví như thành phố Thanh Hoá sống trên sông nhưng không làm chài lưới mà vẫn đi chợ, bán hàng khu công nghiệp, làm công nhân, rồi đi hút cát, không làm chài lưới, đó là đặc thù của thành phố”, ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ Thiệu Hoá nói.

Để thực hiện hỗ trợ cho 357 hộ dân đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống trong giai đoạn 2022 - 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị hướng dẫn về trình tự, thủ tục để các huyện thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quyết định chủ trương đầu tư khu tái định cư và trình tự thủ tục cấp đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các chức sắc, chức việc tuyên truyền vận động định hướng để người dân chuyển đổi nghề khi lên bờ và chăm lo học tập của con em mình.

“Thời gian thực hiện hoàn thiện nhà ở cho số hộ dân này là trong 2 năm 2022-2023. Đây là nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thành. Chúng ta cùng nhau đưa bà con đang sinh sống trên sông có nhà ở, đất ở trên bờ, để cùng cộng đồng dân cư xây dựng quê hương ngày càng phát triển và để tất cả mọi người đều có mức sống công bằng và hưởng thụ thành quả công cuộc đổi mới do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo”, ông Hưng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hoá hỗ trợ 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông
Thanh Hoá hỗ trợ 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Thanh Hóa diễn ra Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh và trao số tiền 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông tại huyện Yên Định để ổn định cuộc sống.

Thanh Hoá hỗ trợ 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông

Thanh Hoá hỗ trợ 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Thanh Hóa diễn ra Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh và trao số tiền 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 51 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông tại huyện Yên Định để ổn định cuộc sống.

Đồng bào Công giáo tại một số tỉnh, thành đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp
Đồng bào Công giáo tại một số tỉnh, thành đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp

VOV.VN - Đồng bào Công giáo tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Tiền Giang, đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp đồng thời chú trọng phòng dịch bệnh Covid-19. 

Đồng bào Công giáo tại một số tỉnh, thành đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp

Đồng bào Công giáo tại một số tỉnh, thành đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp

VOV.VN - Đồng bào Công giáo tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Tiền Giang, đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp đồng thời chú trọng phòng dịch bệnh Covid-19. 

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực làm từ thiện
Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực làm từ thiện

VOV.VN - Thời gian qua, không chỉ “kính Chúa, yêu nước”, đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ còn tích cực chăm lo việc từ thiện, bác ái giúp đỡ mọi người và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa trong xã hội.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực làm từ thiện

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực làm từ thiện

VOV.VN - Thời gian qua, không chỉ “kính Chúa, yêu nước”, đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ còn tích cực chăm lo việc từ thiện, bác ái giúp đỡ mọi người và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa trong xã hội.