Những đảng viên dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu ở Glar- Gia Lai

VOV.VN - Đảng bộ xã Glar, huyện Đăk Đoa có 15 chi bộ với 160 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các đảng viên luôn là đầu tàu gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, những đảng viên người dân tộc thiểu số luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện vai trò trách nhiệm với cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn văn hoá truyền thống. Những đóng góp của các đảng viên đã góp phần giúp xã Glar về đích chương trình nông thôn mới năm 2017 và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.

Cùng với đội chiêng của người lớn, làng Groi Wet, xã Glar, huyện Đak Đoa, đã phát triển được đội chiêng nhí với hơn 20 thiếu niên tham gia. Có được những lứa kế cận để giữ gìn văn hóa truyền thống ở làng có vai trò rất lớn của nghệ nhân - đảng viên Alip. Em Uyết, 13 tuổi, thành viên đội chiêng nhí làng Groi Wet, cho biết: “Hồi lớp 4 con học đánh cồng chiêng. Lúc đầu đánh không được, sau này càng ngày càng tốt. Ông Alip dẫn đi đánh cồng chiêng biểu diễn nhiều nơi, con cảm ơn ông Alip".

Trong suốt gần 20 năm nay, nghệ nhân Alip không nhớ đã truyền dạy cồng chiêng cho bao nhiêu lớp người lớn, trẻ em ở các làng, các xã trong vùng. Ông vui vẻ: còn người trẻ muốn nghe, muốn chơi cồng chiêng, là ông còn tiếp nối: "Sợ nó mất đi, thì mình cố gắng truyền dạy lại. Bữa trước, trẻ con không muốn nghe, bây giờ nó thích tập, đi thi trong xã, huyện, tỉnh rồi. Mình là người Đảng viên thì mình cố gắng dạy, mong muốn sau này giữ lại được truyền thống của người đồng bào mình".

Ở xã Glar, nơi phần lớn dân số là người Banah, mỗi đảng viên đang là những đầu tàu gương mẫu giúp bà con buôn làng giữ gìn văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế xã hội. Anh Sin - Bí thư chi bộ, thôn trưởng làng Dôr 1, luôn tích cực tuyên truyền cho thanh thiếu niên đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Gia đình anh cũng đi đầu trong tái canh cà phê, trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C và thuyết phục bà con làm theo để có hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, Đảng bộ xã Glar, huyện Đăk Đoa có 15 chi bộ với 160 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các đảng viên luôn là đầu tàu gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự đoàn kết của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân trong xã, Glar đã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.

Ông Y Suôn- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Glar, cho biết, Đảng uỷ xã rất quan tâm công tác phát triển đảng và đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số. Đối với đảng viên tại chỗ là hạt nhân công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng nhân dân địa bàn. Từ đó là giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò đảng viên, củng cố lòng tin giữa đảng với quần chúng nhân dân địa bàn xã.

Hiện toàn xã Glar chỉ còn 4% hộ nghèo, các tiêu chí của xã nông thôn mới được giữ vững, hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang hơn. An ninh trật tự ổn định, kinh tế không ngừng phát triển, văn hóa truyền thống được giữ gìn phát huy, trong thành công đó có những đóng góp không ngừng của các đảng viên người dân tộc thiểu số ở Glar, cho buôn làng ngày thêm giàu đẹp.

"Đảng viên phải biết hổ thẹn khi không dám vì dân, vì nước mà làm hết chức trách"

VOV.VN - Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên" của tỉnh Bình Thuận được đánh giá là cách làm hay, sáng tạo, có tác động lớn trong giai đoạn hiện nay, nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên phải biết hổ thẹn khi trong điều kiện hiện nay sợ sai, sợ trách nhiệm không dám vì dân, vì nước thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chúng ta không thiếu những đảng viên gương mẫu đi đầu
Chúng ta không thiếu những đảng viên gương mẫu đi đầu

VOV.VN - Cách đây 54 năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết đăng trên Báo Nhân dân với nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người viết: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”.

Chúng ta không thiếu những đảng viên gương mẫu đi đầu

Chúng ta không thiếu những đảng viên gương mẫu đi đầu

VOV.VN - Cách đây 54 năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết đăng trên Báo Nhân dân với nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người viết: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”.

Bình Định: Xây dựng đội ngũ kế cận từ những đảng viên người dân tộc thiểu số
Bình Định: Xây dựng đội ngũ kế cận từ những đảng viên người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh ủy Bình Định đưa ra nhiều giải pháp chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, mục tiêu đặt ra giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đạt tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 4% trong tổng số đảng viên mới kết nạp.

Bình Định: Xây dựng đội ngũ kế cận từ những đảng viên người dân tộc thiểu số

Bình Định: Xây dựng đội ngũ kế cận từ những đảng viên người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh ủy Bình Định đưa ra nhiều giải pháp chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, mục tiêu đặt ra giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đạt tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 4% trong tổng số đảng viên mới kết nạp.

Cán bộ, đảng viên Yên Bái và “Ngày cuối tuần cùng dân”
Cán bộ, đảng viên Yên Bái và “Ngày cuối tuần cùng dân”

VOV.VN - Tại Yên Bái có một ngày đặc biệt, gọi là “ngày cuối tuần cùng dân”. Đây là ngày mà các cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã xuống với bà con dân bản cùng lao động, sản xuất và lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người dân một cách gần gũi, chân thật nhất.

Cán bộ, đảng viên Yên Bái và “Ngày cuối tuần cùng dân”

Cán bộ, đảng viên Yên Bái và “Ngày cuối tuần cùng dân”

VOV.VN - Tại Yên Bái có một ngày đặc biệt, gọi là “ngày cuối tuần cùng dân”. Đây là ngày mà các cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã xuống với bà con dân bản cùng lao động, sản xuất và lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người dân một cách gần gũi, chân thật nhất.