4 đường hàng không mới, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý thiết lập bốn đường hàng không mới gồm: Nà Sản - Ladon - Aksag, Nam Hà - Vilao - Pakse, Cam Ranh - Mesox, Phù Cát - Bunta.

Việc thiết lập mới đường hàng không Nà Sản - Ladon - Aksag sẽ giúp rút ngắn 3-4 phút cho các chuyến bay từ Hà Nội đi Pháp, Đức, Nga và ngược lại.

Đoạn Nam Hà - Vilao - Pakse có tác dụng rút ngắn thời gian bay từ Hà Nội/Đà Nẵng đến Siem Reap/Phnom Penh (Campuchia). Đường bay này giảm tới 25 phút cho chuyến bay từ Hà Nội đi Siem Reap. Đây cũng là đường hàng không dự phòng cho các chuyến bay nội địa Bắc - Nam.

Đoạn Cam Ranh - Mesox rút ngắn được 3-4 phút cho các chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh .

Tuyến bay giữa TP.Hồ Chí Minh và Hong Kong/Đông Bắc Á cũng sẽ được rút ngắn 4-6 phút khi thiết lập mới đoạn đường hàng không Phù Cát - Bunta.

Tính toán của Vietnam Airlines cho biết: Nếu thực hiện bay theo sự điều chỉnh của 4 đường bay mới trên, hãng có thể tiết kiệm được hơn 2.000 tấn nhiên liệu/năm, tương đương hàng ngàn tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên