4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

VOV.VN - 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.

Hôm nay (7/10), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau một tháng điều trị, các bệnh nhân đã khỏe và được xuất viện.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã cứu được 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Sau đó thi thể 32 nạn nhân được tìm thấy. Vụ cháy khiến 17 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện ở tầng 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định; cũng như xem xét việc cấp phép hoạt động quán karaoke, phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy tại quán có đúng quy định hay không./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke
Lãnh đạo Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh điều này khi thông tin về quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, làm 32 người chết.

Lãnh đạo Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke

Lãnh đạo Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh điều này khi thông tin về quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, làm 32 người chết.