Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

VOV.VN - Năm nay là năm thứ 10 thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ, kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Tối nay (13/5), thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và các bộ, ngành dự lễ hội. 

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, là nơi “đầu sóng ngọn gió”, là “phên dậu phía Đông” bảo vệ Tổ quốc, thành phố Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống “trung dũng quyết thắng”.

Hải Phòng cũng là cái nôi hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là “điểm cầu” để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin về nước ta.

Trong những năm kháng chiến cứu nước, Hải Phòng tiếp tục là địa phương “đi trước về sau”, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Hải Phòng là địa phương có nhiều đột phá, đã gợi mở và góp phần với Trung ương ban hành Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 về “khoán trong nông nghiệp”.

Những năm gần đây, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng vẫn ở mức cao, bình quân 7 năm liền GRDP đạt 13,2 %/năm, riêng 3 tháng đầu năm nay GRDP gấp 3 lần bình quân chung cả nước.

Ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, Hải Phòng đang là địa phương đi đầu trong việc giải quyết chung cư cũ và đang phấn đấu đi đầu về phát triển nhà ở xã hội; đang tích cực xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Truyền thống lịch sử cùng với những kết quả đạt được là tiền đề, là động lực quan trọng để Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và thực sự “trở thành động lực phát triển của cả nước”.

Năm nay là năm thứ 10 thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ, kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023).

Với chủ đề "Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển", lễ hội gồm chuỗi hoạt động phong phú trên mọi lĩnh vực, kinh tế - văn hóa – xã hội.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển“ tại Quảng trường Nhà hát Thành phố với nội dung đổi mới và sáng tạo, sân khấu hiện đại, ê-kip đạo diễn, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng
Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng

VOV.VN - Tối 12/5, tại khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng, lần đầu tiên đoàn Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức biểu diễn chương trình diễu hành phục vụ người dân, du khách. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng

VOV.VN - Tối 12/5, tại khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng, lần đầu tiên đoàn Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức biểu diễn chương trình diễu hành phục vụ người dân, du khách. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023.

Phòng dịch tại các lễ hội, nơi đông người dịp nghỉ lễ
Phòng dịch tại các lễ hội, nơi đông người dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhu cầu đi lại, giải trí đang tăng cao trong bối cảnh số ca Covid-19 đang tăng nhanh tại các địa phương. Bên cạnh công tác tổ chức lễ hội, công tác phòng dịch cũng được tăng cường.

Phòng dịch tại các lễ hội, nơi đông người dịp nghỉ lễ

Phòng dịch tại các lễ hội, nơi đông người dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhu cầu đi lại, giải trí đang tăng cao trong bối cảnh số ca Covid-19 đang tăng nhanh tại các địa phương. Bên cạnh công tác tổ chức lễ hội, công tác phòng dịch cũng được tăng cường.

Hải Phòng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc bến phà Gót
Hải Phòng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc bến phà Gót

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng hạn chế xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà), trong thời gian từ 9h đến 13h trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hải Phòng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc bến phà Gót

Hải Phòng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc bến phà Gót

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng hạn chế xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà), trong thời gian từ 9h đến 13h trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.