400 người tìm kiếm thi thể nạn nhân tại mỏ than Phấn Mễ

Việc tìm thi thể các nạn nhân vẫn rất khó khăn do lượng đất đá khổng lồ đã bao trùm và làm thay đổi vị trí nhà các nạn nhân bị mất tích.

Sáng 17/4, các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực kiếm tìm thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đổ đất đá thải của Mỏ than Phấn Mễ, công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thuộc địa phận xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Các lực lượng chức năng có khoảng trên 400 người tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thi thể các nạn nhân còn đang vùi lấp trong các lớp đất đá thải.

Hiện lực lượng cứu hộ đã bốc dỡ hàng trăm m3 đất đá và tìm thấy một số vật dụng gia đình như xe đạp, bình gas… việc tìm thi thể các nạn nhân vẫn rất khó khăn do lượng đất đá khổng lồ đã bao trùm và làm thay đổi vị trí nhà các nạn nhân bị mất tích.

Công tác tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp vẫn đang diễn ra tại bãi sạt lở.

Trao đổi với phóng viên VOV tại hiện trường, ông Vũ Văn Bằng – Phó viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường - Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho rằng: vụ sạt lở xảy ra là hậu quả của việc không tính toán về sự trượt lở khi khai thác mỏ; bãi thải không hề có sự đảm bảo an toàn. Cả một khối thải dốc đứng như vậy, việc bị trôi không khó hiểu. Lẽ ra, với những bãi thải như vậy, cần phải đổ trong thung lũng hoặc có tường bao, đập chắn và phải di dời dân từ lâu.

Ông Vũ Văn Bằng nói: “Mọi việc đầu tư khai thác mỏ không có tính toán, bãi thải khổng lồ và cao vút lên như núi không tính đến trượt lở, đấy là cái thiếu sót của chuyên môn, đây hoàn toàn là vật liệu rời hết mái dốc đủ lớn sẽ trượt, trượt như nước trôi,… Hơn nữa, người dân sinh sống và sản xuất ngay dưới chân bãi thải nhưng không được di dời. Điều đó thể hiện sự buông lỏng về quản lý kỹ thuật đổ thải của mỏ than Phấn Mễ…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.