44 người chết vì lũ ở ĐBSCL
Trong số này có 38 trẻ em dưới 16 tuổi.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đến hôm nay (15/10), lũ ở ĐBSCL đã làm 44 người chết, trong đó có 38 trẻ em dưới 16 tuổi. Lũ đã làm đổ sập và cuốn trôi 152 nhà dân, trên 72.000 nhà ngập chìm trong nước; gần 20.000 ha lúa bị ngập úng; hàng nghìn km đê bao và đường giao thông nông thôn bị ngập, gây chia cắt, ách tắc giao thông.
Các địa phương bị thiệt hại nhiều nhất là An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ; trong đó, thiệt hại về người lớn nhất là ở Đồng Tháp, với 15 người chết.
Hiện nay các tỉnh ĐBSCL đang khẩn trương gia cố những đoạn đê bao bị vỡ, sạt lở, tập trung bơm tiêu nước cứu lúa; đồng thời cử lực lượng trực suốt ngày đêm tại những điểm đê xung yếu để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.
Khoảng 8h30 ngày 14/10, một đoạn bờ bao dài khoảng 30m trên tuyến kênh 10, xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang bị vỡ. Nước lũ tuôn ào ạt vào đồng, nhấn chìm hơn 250 ha lúa 40 ngày tuổi của người dân. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động gần 1.000 người gồm các lực lượng Công an, Quân đội, lực lượng cứu hộ tại chỗ và hàng trăm người dân địa phương tham gia hộ đê, tập trung hàn lại đoạn đê bị vỡ. Tuy nhiên, nước lũ chảy quá xiết, đến chiều cùng ngày, diện tích lúa bị ngập lan rộng ra nhấn chìm hơn 1.000 ha lúa của người dân hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế.
Trước tình hình đó, ngay trong đêm chính quyền địa phương đã tập trung các lực lượng, phương tiện cơ giới với quyết tâm bằng mọi cách phải hàng được đoạn đê bị vỡ, cứu lúa hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho người dân. Với sự nỗ lực của các lực lượng cứu hộ và người dân, đến 3h sáng nay (15/10), đoạn đê vỡ đã được hàn xong, ngăn được được dòng nước lũ đang tuôn ào ạt vào đồng. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ và người dân đã tập trung gia cố lại các đoạn đê bao xung yếu, huy động máy bơm để bơm nước, phân tán ra cánh đồng lúa khoảng 1.200 ha còn lại chưa bị ngập, để chia bớt sức nước. Qua đó, hy vọng có thể cứu được hơn 1.000 ha lúa của bà con đang bị ngập sâu hơn 1m trong nước lũ. Tuy nhiên, theo đánh giá thì việc bơm nước ra và cứu lúa cũng hết sức khó khăn khi cả một cánh đồng rộng lớn đã ngập tràn nước. Dự kiến, thời gian bơm nước ra ngoài đê bao sẽ kéo dài đến ngày 16/10./.