54.000 đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật trong 3 năm qua

VOV.VN - "Hơn 54.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật trong 3 năm. Đây là diện có án, có hình thức kỷ luật, còn diện kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu sắc còn lớn hơn"

Tại tọa đàm “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hôm nay (22/1), ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho biết, sau 3 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4, đã có 54.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Tọa đàm “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” 

Năm 2012, xử lý kỷ luật 16.000 đảng viên, tăng 16% so với năm 2011 (chưa có Nghị quyết Trung ương 4). Năm 2013, xử lý kỷ luật trên 21.000 đảng viên, tăng 30% so với năm 2012. Năm 2014, xử lý kỷ luật trên 17.000 đảng viên.

“Như vậy qua 3 năm, chúng ta đã xử lý kỷ luật trên 54.000 đảng viên và đưa ra khỏi Đảng qua những hình thức xử lý khác đối với hàng nghìn đảng viên khác.  Hơn 54.000 đảng viên này là có án, có hình thức, còn diện kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu sắc còn lớn hơn. Điều đó càng chứng minh rằng, nhận định của Trung ương trong Nghị quyết Trung ương 4 là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống là hoàn toàn chính xác”- ông Nguyễn Đức Hà nói.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nhiều người cho rằng, một bộ phận không nhỏ là ở đâu, là bao nhiêu thì nói cụ thể khó chính xác, nhưng với những con số đó, chúng ta thấy xử lý như vậy ở tất cả các cấp, năm nào cũng có."Cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng có, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cũng có, thường vụ Tỉnh ủy cũng có, đảng ủy, chi bộ kỷ luật cũng có… Vậy thì rõ ràng, bộ phận suy thoái này nằm ở tất cả các cấp, tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng
Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Bình Thuận khai trừ một đảng viên có hai con rơi
Bình Thuận khai trừ một đảng viên có hai con rơi

Người cán bộ này đã có vợ con nhưng lén lút quan hệ với phụ nữ khác sinh được hai con và làm hồ sơ giả cho con đi học.

Bình Thuận khai trừ một đảng viên có hai con rơi

Bình Thuận khai trừ một đảng viên có hai con rơi

Người cán bộ này đã có vợ con nhưng lén lút quan hệ với phụ nữ khác sinh được hai con và làm hồ sơ giả cho con đi học.

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác
Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mỗi đảng viên
Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mỗi đảng viên

VOV.VN - Nếu không có những đảng viên tận tụy, biết lo cho dân thì dù có bao nhiêu Chỉ thị, Nghị quyết đi chăng nữa thì cũng rất khó đi vào cuộc sống.

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mỗi đảng viên

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mỗi đảng viên

VOV.VN - Nếu không có những đảng viên tận tụy, biết lo cho dân thì dù có bao nhiêu Chỉ thị, Nghị quyết đi chăng nữa thì cũng rất khó đi vào cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?
Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất.