56 năm – tô thắm truyền thống ngành Công binh
Gần 40.000 cán bộ, sỹ quan… được đào tạo từ trường Sỹ quan Công binh. Họ đang phục vụ trên tuyến đầu về khắc phục bom đạn, cầu đường, vượt sông…
Nằm bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, trường Sĩ quan Công binh là một trong những ngôi trường xanh – sạch – đẹp có tiếng của Quân đội. Tới thăm trường những ngày này, có thể bắt gặp những gương mặt chiến sỹ thấm đẫm mồ hôi trên thao trường, hay miệt mài trên giảng đường… Tất cả đều ánh lên niềm hân hoan, lòng hiệt huyết vì nhà trường đang trong đợt thi đua lớn, chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 56 năm thành lập trường.
![]() |
|
Đội hình nhà trường trong một buổi chào cờ |
PV VOVonline phỏng vấn Đại tá Lê Phan, Chính ủy trường Sĩ quan Công binh.
PV: Xin Chính ủy khái quát những thành tích nhà trường đạt được từ khi thành lập đến nay?
Đại tá Lê Phan: Trong 56 năm qua, nhà trường đã đào tạo cho các lực lượng công binh gần 40.000 cán bộ, sỹ quan, công nhân viên chuyên nghiệp. Nhiều cán bộ do nhà trường đào tạo đã trở thành cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong Quân đội và cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, giáo viên nhà trường đã trực tiếp vào chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia, đường Trường Sơn… để tham gia nghiên cứu và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khắc phục bom đạn, mở đường cho chiến trường.
Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chí của trường đại học. Trong giai đoạn 1996 – 2007, nhà trường đã phấn đấu đạt nhiều thành tích cao và vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương, trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang thời kỳ đổi mới.
![]() |
|
Đại tá Lê Phan, Chính ủy trường Sỹ quan Công binh |
Đến nay, nhà trường đã xây dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật khang trang, khá hiện đại, đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo cho hiện tại và tương lai. Nhà trường đã thực hiện xong việc tự kiểm định chất lượng giáo dục – đào tạo, theo tiêu chí của Bộ Giáo dục – Đào tạo để Bộ thẩm định và công nhận.
Đến thời điểm này, đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường đã đạt 42% có trình độ sau đại học, đáp ứng mọi yêu cầu giảng dạy trước mắt và tương lai. Nhà trường thường xuyên có từ 60 – 70 đồng chí đi học, chủ yếu là học sau đại học tại các trường trong và ngoài quân đội. Trong nhiều năm liền, học viên do nhà trường đào tạo ra 100% tốt nghiệp và được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; phấn khởi, tự tin lên đường nhận nhiệm vụ mới.
PV: Nhà trường đã làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển ngành Công binh nói riêng, Quân đội và đất nước nói chung, thưa Chính ủy?
Thành lập ngày 26/12/1955, trường Sỹ quan Công binh, thuộc Binh chủng Công binh, là trường đào tạo sỹ quan chỉ huy công binh cấp phân đội các chuyên ngành công trình, cầu đường, vượt sông, xe máy. Trường đóng quân tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đại tá Lê Phan: Để thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đàp tạo đội ngũ cán bộ trong Quân đội và cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong những năm qua và hiện nay, nhà trường đang tích cực đầu tư hệ thống giảng đường chuyên dùng chuyên ngành, hệ thống bãi tập chuyên ngành Công binh, hệ thống các cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện thực hành.
Đến nay nhà trường đã nâng huấn luyện thực hành lên gần 60% trong quỹ thời gian huấn luyện; đã hoàn thành thư viện điện tử, hệ thống nối mạng nội bộ… phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu khoa học; xây dựng được 3 phòng máy vi tính với hơn 100 máy, phục vụ học viên học ngoại khoá.
![]() |
|
Học viên đào tạo sỹ quan trong giờ thực hành môn Vật cản |
Trong 3 năm lại đây, để nâng cao chất lượng của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu đào tạo sỹ quan bám sát đơn vị, gắn với đơn vị, gắn với thực tiễn, nhà trường đã tập trung tổ chức huấn luyện ngoại khoá. Đến nay đã hình thành nội dung chương trình và áp dụng vào công tác giảng dạy như huấn luyện thể lực, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công tác Đảng – công tác chính trị, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội… Đây là cơ sở để nâng cao khả năng, năng lực quản lý chỉ huy cho sĩ quan khi mới ra trường nhanh chóng nắm bắt mọi yêu cầu nhiệm vụ.
PV: Các phong trào thi đua quyết thắng của nhà trường được tổ chức như thế nào, thưa Chính ủy?
Đại tá Lê Phan: Trong phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp do Bộ Quốc phòng triển khai, trường Sỹ quan Công binh đã phấn đấu liên tục và sáng tạo không ngừng, vì thế doanh trại của nhà trường đã đạt và giữ vững được các yêu cầu, tiêu chí doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp; đã được các cơ qua chức năng cấp trên ghi nhận, nhiều đơn vị đến tham quan, học tập.
Về đời sống vật chất tinh thần: Nhà trường luôn ổn định về chính trị; phong trào thi đua quyết thắng sôi nổi, có chiều sâu và đạt kết quả tốt đẹp. Năm học 2010 – 2011, nhà trường đề nghị 9/22 đơn vị đầu mối đạt “Đơn vị quyết thắng”.
Nhà trường có nhiều hoạt động kết nghĩa với các đơn vị của tỉnh Bình Dương. Hoạt động dân vận, kết nghĩa đã tạo cho trường các mối quan hệ khăng khít với Đảng bộ, Chính quyền nhân dân tỉnh; đồng thời, Đảng bộ, Chính quyền nhân dân các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương, TP HCM đã thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
![]() |
|
Nhà trường luôn đẩy mạnh thi đua xanh - sạch - đẹp |
PV: Đối với những ngày lễ quan trọng của nhà trường và Quân đội trong những ngày này, nhà trường đã có phong trào thi đua cụ thể gì, thưa Chính ủy?
Đại tá Lê Phan: Ngày 11/11/2011, trường Sĩ quan Công binh đã tổ chức phát động phong trào thi đua lớn, chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân, 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến, ngày Nhà giáo Việt Nam và 56 năm ngày truyền thống nhà trường (26/12), tập trung vào các chỉ tiêu: Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng huấn luyện thực hành; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy, trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; thực hiện nhà trường không khói thuốc lá. Cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, trong đó tập trung chăn nuôi, tăng gia rau xanh, nâng cao chất lượng chế biến thực phẩm. Tập trung hoàn chỉnh 3 giảng đường chuyên dùng cho các khoa chuyên ngành, công trình cầu đường vượt sông xe máy.
Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; kiên quyết “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
PV: Xin cảm ơn Chính ủy./.



