65 năm - Khúc tráng ca người chiến sĩ
Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng… cho Tổ Quốc.
Tối nay (21/7), tại Hà Nội, diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "65 năm - Khúc tráng ca người chiến sĩ". Chương trình do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Báo Quân đội nhân dân, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân), VTC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương tham dự.
Chương trình gồm 3 phần chính: “Bản anh hùng ca chiến sĩ”, “Sức mạnh của cả cộng đồng” và “Vững vàng trên trận tuyến mới”. Với phần biểu diễn của các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Hồng Hạnh… và tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Quân đội, chương trình đã tái hiện những ca khúc cách mạng nổi tiếng một thời, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.
Đêm giao lưu còn là dịp để khán giả được gặp gỡ, giao lưu với nhiều thương binh tiêu biểu, những người đã để lại một phần máu xương của mình cho đất nước nở hoa chiến thắng. Thực hiện lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, trở về đời thường, bằng ý chí, nghị lực, họ đã tự lực cánh sinh, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, vẫn không quên đồng đội như Thiếu tướng Lê Thanh Sơn - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Dẫu tuổi cao, 7 năm qua, ông đã cùng Ban liên lạc cựu chiến binh Đoàn Tây Đô vận động, quyên góp xây dựng được gần 400 căn nhà cho đồng đội…Ông Phan Văn Hợp, 73 tuổi, thương binh hạng 2/4 ở xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, nhiều năm qua bỏ công sức đi tìm mộ liệt sĩ…..
Tại đêm giao lưu, ban tổ chức đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 160 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng và 25 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh khó khăn ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam..../.