65 năm thành lập Đài Tiếng nói Nam bộ

Sáng 20/7, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Nam bộ (20/7/1946- 20/7/2011).  

Đài Tiếng nói Nam bộ được thành lập vào ngày 20/7/1946 theo chỉ thị của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại diện cho Chính phủ tại miền Nam Trung bộ.

Các cháu học sinh bên Di tích Đài Tiếng nói Nam bộ tại xã Tịnh Hà
 huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Vân Thiêng)

Đài đóng tại đình Thọ Lộc, làng Tôn Đính, huyện Trương Quang Trọng, tỉnh Lê Trung Đình (nay là thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).  Đây là Đài phát thanh thứ 2 ra đời sau Đài Tiếng nói Việt Nam ở Hà Nội.

Ngay từ ngày thành lập, Đài Tiếng nói Nam bộ phát thanh bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, phản ánh tin tức chiến sự trong nước và trên thế giới, bình luận vạch trần tội ác của thực dân Pháp, tuyên truyền đường lối của Đảng và Chính phủ, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt đều đánh giá, Đài Tiếng nói Nam bộ đóng tại đình Thọ Lộc, xã Tịnh Hà có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Di tích Đài Tiếng nói Nam bộ tại đình Thọ Lộc đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.