66 năm lớn mạnh cùng đất nước

Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, Đài TNVN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Sáng 6/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài TNVN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2011) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh.

Đến dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện các ban, ngành; các vị khách quốc tế và nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên, phóng viên, nghệ sỹ… của Đài TNVN.

Người bạn gần gũi và tin cậy của nhân dân

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN ôn lại truyền thống vẻ vang của Đài TNVN 66 năm qua và nhấn mạnh: Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, cán bộ, công nhân viên của Đài TNVN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Qua nhiều phương thức và mô hình quản lý, đến nay, Đài TNVN là cơ quan truyền thông duy nhất trên cả nước hội tụ đầy đủ 4 loại hình báo chí là: báo nói, báo in, báo điện tử và báo hình, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phản ánh kịp thời và chuẩn mực các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước.

Với chương trình phát sóng hàng trăm giờ mỗi ngày, tỷ lệ phủ sóng trong dân cư đạt 99,5%, Đài TNVN đang thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, xây dựng hình ảnh truyền thống năng động, sáng tạo của Việt Nam trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Trong lĩnh vực kỹ thuật, Đài không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, có nhiều phương thức truyền dẫn để tăng diện phủ sóng cho vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, Đài TNVN sẽ tiếp tục đổi mới chuyển hệ thống máy phát sóng Analog sang hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh kỹ thuật số, theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kết hợp nhiều phương thức truyền dẫn, phát sóng nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng đối nội và đối ngoại; Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và đổi mới công nghệ mạng máy tính âm thanh trong việc sản xuất chương trình; Phấn đấu đến năm 2015, phủ sóng phát thanh 100% khu dân cư trên cả nước, ổn định cả 3 Hệ phát thanh đối nội; Tập trung mở rộng, nâng cao chất lượng phủ sóng các chương trình trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định: “Đài TNVN hôm nay đã thực sự lớn mạnh về tầm vóc, vững vàng về chính trị, sáng tạo và hiệu quả trong công việc, chủ động đáp ứng những yêu cầu mới trong quá trình hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất của một Đài Anh hùng, tập thể phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, cán bộ, công nhân viên của Đài TNVN sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã giao phó, xứng đáng là người bạn gần gũi và tin cậy của nhân dân”.

Danh hiệu Anh hùng cho những “chiến sĩ thầm lặng”

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng của Đài TNVN, kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đài, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh vinh dự đón danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trung tâm kỹ thuật phát thanh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tâm kỹ thuật phát thanh

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định, Bác Hồ luôn coi báo chí là vũ khí quan trọng của mặt trận tư tưởng, và người làm báo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa đó. Ở Đài TNVN, đội ngũ cán bộ kỹ thuật là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận tư tưởng ấy. Bản lĩnh nghề nghiệp của họ trên làn sóng luôn được thể hiện rất rõ ở phương châm: “Trong bất kỳ tình huống nào đều đảm bảo truyền dẫn và phát sóng liên tục, kịp thời đưa các chủ trương, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, mệnh lệnh tấn công của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam tới nhân dân, đồng bào và chiến sỹ”. Phương châm này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch quân sự quan trọng; cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước hăng hái tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng, Đài đã di chuyển địa điểm tới 14 lần. Riêng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là thời kỳ đánh dấu đánh dấu từng bước phát triển về cơ sở vật chất, kỹ thuật và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Đài TNVN. Nhiều Đài phát sóng phát thanh đã khánh thành đưa vào sử dụng, tạo nên một hệ thống các đài phát sóng bảo đảm phục vụ phát sóng trong thời bình và thời chiến, phủ sóng trong nước và quốc tế, trong đó có những Đài quan trọng như Đài phát sóng Bạch Mai, Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì với diện phủ sóng đến tỉnh Cà Mau, các chương trình đối nội và đối ngoại ra thế giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Tổng giám đốc Đào Duy Hứa

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều phóng viên, cán bộ kỹ thuật của Đài đã trực tiếp đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 12 nhà báo, kỹ thuật viên của Đài TNVN đã hy sinh anh dũng. Họ đã đem lại những chiến công anh hùng nhưng rất thầm lặng trong làn sóng TNVN.

Tại lễ Kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN; Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân của Đài vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng đã trao các danh hiệu thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.