67.000 lao động bắt đầu kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn

Trong 2 ngày (17-18/12), số lao động trên tham dự kì thi kiểm tra tiếng Hàn, để sang làm việc tại Hàn Quốc.

Do từ khâu đăng ký kiểm tra đã xuất hiện tình trạng gian lận và cò mồi lừa đảo người lao động, nên Bộ LĐ-TB-XH  đã có nhiều sự thay đổi và giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này.

Như VOV online đã đưa tin, khi các địa phương nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn, để được sang làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì ở một số địa phương như Nghệ An, Nam Định xuất hiện tình trạng cò mồi lừa đảo người lao động. Lẽ ra thí sinh chỉ có thể đăng ký qua các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH, thế nhưng, vì nghe lời của một số đối tượng cò mồi mà nhiều lao động đã đưa tiền cho những công ty tư nhân và tin rằng sẽ được đi làm việc ở nước ngoài, mà không cần học tiếng Hàn.

Lao động làm thủ tục dự thi kỳ kiểm tra tiếng Hàn. (Ảnh: báo Lao Động)

Biểu hiện rõ nhất là tại Nghệ An, dự kiến số người đã học tiếng Hàn đăng ký đợt này từ 4.200- 4.500 người, nhưng sau 4 ngày đăng ký, con số này lên tới 13.000 người.

Qua kiểm tra và nhận được nhiều thông tin phản ánh về tình trạng cò mồi, Bộ LĐ-T-XH đã quyết định chuyển tất cả thí sinh đăng ký kiểm tra tiếng Hàn ở thành phố Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội để đảm bảo công bằng cho kì thi.

Anh Vũ Văn Tiến, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đăng kí dự kì kiểm tra tiếng Hàn cho biết, do nhiều người không hiểu rõ nên đã đưa tiền cho cò mồi, vì vậy việc chuyển địa điểm kiểm tra là cần thiết. “Kiểm tra thi tiếng Hàn do phía Hàn Quốc sang kiểm tra nên cò mồi cũng bằng thừa thôi. Thi đậu rồi, hồ sơ chuyển sang Hàn Quốc, họ trực tiếp lựa chọn chứ Việt Nam không có quyền quyết định, nhưng rất nhiều người không biết quy định này”, anh Tiến cho biết

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, qua các kì kiểm tra trước cho thấy, có nhiều hình thức gian lận thi như mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi để nhận đáp án, thi hộ, đột nhập vào phòng thi mang đề thi ra ngoài… Do vậy, Bộ LĐ-TB-XH đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này.

“Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Lao động, cơ quan công an, phía Hàn Quốc, lãnh đạo các Sở LĐ-TB-XH các địa phương và 11 trường Đại học, nơi tổ chức kỳ kiểm tra thống nhất các biện pháp để kì kiểm tra này thật sự nghiêm túc, công bằng và minh bạch. Chúng tôi cũng đã có biện pháp kỹ thuật để người lao động không mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi, để những người không học tiếng Hàn không có cơ hội gian lận trong kì thi này”, ông Minh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.