688 công dân hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN -Theo đó, tại khu cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh có 563 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; tại khu cách ly huyện Thạch Hà là 125 người

Chiều 13/4, 688 công dân tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đã hết thời gian cách ly 21 ngày, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và được trở địa phương.

Mỗi công dân ra về được hỗ trợ 50.000 đồng. (ảnh báo Hà Tĩnh).

Theo đó, tại khu cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) có 563 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; tại khu cách ly huyện Thạch Hà là 125 người. Những công dân này về Hà Tĩnh chủ yếu từ các địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Dương, Thái Bình... 

Sau khi trở về địa phương 688 công dân tiếp tục thực hiện tự cách ly 7 ngày tại nhà nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên