7.000 căn nhà đại đoàn kết cho người dân vùng biên giới
Ngoài ra, trong 3 năm nay, đã có gần 300 công trình dân sinh cho đồng bào nghèo vùng biên giới, với tổng giá trị trên 290 tỷ đồng.
Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã đạt những kết quả to lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần quan trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Nhận định này được các đại biểu thống nhất tại lễ tổng kết cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo Quân đội Nhân dân tổ chức tổ chức sáng 19/7, tại Hà Nội.
Cuộc vận động đã xây dựng được gần 7.000 căn nhà đại đoàn kết và gần 300 công trình dân sinh cho đồng bào nghèo vùng biên giới, với tổng giá trị trên 290 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương thực hiện tổ chức tốt việc dạy học, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào, qua đó, củng cố thêm niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồn biên phòng Đàm Thuỷ, Cao Bằng trao nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy rất rõ nhận thức của đồng bào nơi biên giới, hải đảo là cùng với bộ đội biên phòng để bảo vệ chủ quyền. Thông qua sức mạnh của quần chúng nhân dân, trận địa lòng dân được củng cố. Qua cuộc vận động này, cũng góp phần làm cho các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân hiểu trách nhiệm của bộ đội biên phòng cũng như trách nhiệm của quần chúng được tăng lên”.
Trong cuộc vận động cũng xuất hiện những cách làm hay sáng tạo, nhằm giúp đồng bào ổn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã xây dựng và thực hiện đề án “Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp người dân tộc La Hủ định canh, định cư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (giai đoạn 2009- 2015). Bộ đội Biên phòng Nghệ An tham gia thực hiện dự án “Bảo tồn bền vững và phát triển dân tộc thiểu số Đan Lai”.
Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Quyết sách quan trọng nhất là sự cụ thể hóa một cách linh động, phù hợp và đa dạng của các địa phương, mỗi vùng biên giới, mỗi bản có những cái bức xúc khác nhau. Sự năng động, chủ động của Mặt trận Tổ quốc, nòng cốt của Bộ đội Biên phòng để tiếp tục triển khai cuộc vận động đi vào chiều sâu, đặc biệt là vai trò của biên phòng ở tận cơ sở, vận động nhân dân ở tận thôn bản”
Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của trên 2.700 tổ chức, cá nhân, đơn vị ủng hộ với tổng số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo được niềm tin sâu sắc của đồng bào trong các dân tộc, tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.