An Giang trao hơn 130 suất học bổng và quà tiếp bước đến trường

VOV.VN - Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 29, tặng quà “Tiếp sức đến trường” năm học 2024 – 2025, trao 133 suất học bổng cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động vượt khó học giỏi.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiền thân là Quỹ Xã hội Công đoàn được thành lập từ năm 1995 và được điều chỉnh tên gọi từ năm 2024, nhằm mục đích nhằm huy động sự đóng góp, ủng hộ từ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để góp phần cùng tổ chức công đoàn mở rộng các hoạt động xã hội, thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn Quỹ vận động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Ban Quản lý Quỹ quyết định hàng năm trích một phần kinh phí hỗ trợ học bổng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang, người đặt nền móng thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam để động viên tinh thần hiếu học của con em người lao động.

Năm học 2024 - 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã xét tặng 74 suất học bổng Tôn Đức Thắng với các mức hỗ trợ đối với bậc Tiểu học 1,5 triệu đồng/suất; bậc Trung học Cơ sở 2 triệu đồng/suất; bậc Trung học Phổ thông 2,5 triệu đồng/suất dành cho đối tượng là con đoàn viên công đoàn và 59 suất quà Tiếp sức đến trường với mức hỗ trợ 700.000 đồng/suất với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Học bổng Tôn Đức Thắng được duy trì, trao cho những cháu giữ vững thành tích học tập đến khi các cháu hoàn thành bậc học. Qua 29 lần tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tặng trên 2.000 suất học bổng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”, kịp thời hỗ trợ con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2024 - 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn vận động các cấp chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ các suất học bổng, tặng quà cho các cháu. Qua đó đã vận động được 100 triệu đồng và 450 cặp phao cho học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2
Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang vừa có Công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang vừa có Công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng
An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh An Giang vừa ra công văn về việc cho giáo viên và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh tạm dừng dạy và học trực tuyến, qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12.

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh An Giang vừa ra công văn về việc cho giáo viên và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh tạm dừng dạy và học trực tuyến, qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12.

Từ vụ nữ sinh An Giang tự tử: Công tác tư vấn học đường còn hạn chế?
Từ vụ nữ sinh An Giang tự tử: Công tác tư vấn học đường còn hạn chế?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý học đường chủ yếu vẫn là giáo viên kiêm nhiệm, cơ sở vật chất chưa đảm bảo sự riêng tư, thoải mái để học sinh có thể chia sẻ.

Từ vụ nữ sinh An Giang tự tử: Công tác tư vấn học đường còn hạn chế?

Từ vụ nữ sinh An Giang tự tử: Công tác tư vấn học đường còn hạn chế?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý học đường chủ yếu vẫn là giáo viên kiêm nhiệm, cơ sở vật chất chưa đảm bảo sự riêng tư, thoải mái để học sinh có thể chia sẻ.