An tâm với điểm giữ trẻ mùa lũ
Với sự chuẩn bị chu đáo, các địa phương vùng ĐBSCL đã thành công trong việc giảm thiểu thiệt hại về người, nhất là ở trẻ em
- ĐBSCL đóng cửa 300 trường học do lũ
- Quyết tâm bảo vệ đê bao trọng tâm, trọng điểm
- Đồng Tháp: Sạt lở đê bao nghiêm trọng
Nhiều năm về trước, cứ tới mùa lũ là thông tin trẻ em chết đuối lại xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, cơn lũ lớn lịch sử năm 2000 đã gây tổn thất nặng nề về người nhất từ trước đến nay ở miền Nam. Trong số gần 1.000 người bị thiệt mạng, có 80% được xác định là trẻ em. Từ những kinh nghiệm, bài học đau thương được rút ra, mùa lũ năm nay, công tác chủ động chăm sóc, bảo vệ trẻ đã được chuẩn bị ngay từ đầu. Do vậy, đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ chết đuối ở trẻ.
![]() |
|
Trẻ em cần được đưa đến các điểm giữ trẻ để đảm bảo an toàn trong mùa lũ |
Hạn chế thấp nhất số trẻ chết đuối do lũ
Mùa lũ năm nay lại được xác định là đặc biệt lớn. Do vậy, công tác ứng phó cũng diễn ra tương ứng với sức mạnh được huy động gần như ở mức cao nhất. Hàng chục ngàn người, bao gồm lực lượng bộ đội, công an, dân quân địa phương và cư dân vùng lũ đã quyết tâm trong công tác bảo vệ đê bao, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.
Điều đáng biểu dương đối với các địa phương vùng ĐBSCL là đã thành công bước đầu trong việc giảm thiểu thiệt hại về người, nhất là ở trẻ em. Ngay từ trước khi lũ về, việc khởi động các điểm giữ trẻ trong mùa nước đã được triển khai với sự tham gia của cả cộng đồng.
Trong chuyến khảo sát thực tế tại các tỉnh vùng lũ mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá: “So với lũ năm 2000, ở Đồng Tháp, An Giang… đã hình thành những mô hình trông trẻ mùa lũ. Chính vì vậy đã giảm bớt thiệt hại về người, đặc biệt là trẻ em. Đây chính là thành công bước đầu trong việc hạn chế thiệt hại của mùa lũ năm nay”.
Điều đáng phấn khởi là trong nhiều mùa lũ gần đây, mô hình điểm giữ trẻ mùa lũ đã được tất cả các địa phương ở khu vực ĐBSCL thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ở Đồng Tháp, mùa lũ này đã có tổng cộng trên 360 nhóm giữ trẻ cộng đồng. Trong đó có 327 nhóm đã thành lập từ đầu năm 2010, chủ yếu là ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và Tam Nông.
Tại An Giang, tỉnh đã tổ chức 44 điểm giữ trẻ trong các cụm tuyến dân cư vượt lũ, hay những nơi không bị lũ đe dọa, các điểm giữ trẻ được hình thành đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo tính mạng cho trẻ em và giúp cho các bậc cha mẹ an tâm mưu sinh trong lũ.
Ban đầu, các điểm giữ trẻ mùa lũ hình thành ở ĐBSCL hoàn toàn tự phát, do nhân dân tình nguyện cho mượn nhà, còn thiếu thốn về vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, càng về sau, công tác tổ chức càng được sự quan tâm của cả cộng đồng khi nhận thấy đây là một mô hình hiệu quả, góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng lũ.
Ông Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết: “Chúng tôi hỗ trợ tiền ăn cho con em hộ nghèo. Đồng thời tập trung giữ con em những gia đình khó khăn để họ yên tâm kiếm sống trong mùa lũ. Áp dụng mọi biện pháp để hạn chế trẻ chết đuối trong lũ”.
![]() |
|
Nhà dân ở huyện Tân Hồng, Đồng Tháp ngập trong lũ |
Cần nhân rộng mô hình điểm giữ trẻ mùa lũ
Tại Đồng Tháp, với tổng số trẻ được tiếp nhận, nuôi giữ trong mùa lũ năm nay là trên 4.000 cháu, gần 700 cô giáo và cấp dưỡng đã được huy động để phục vụ tại các nhóm trẻ. Tỉnh chi ngân sách trả lương cho cô giáo, người cấp dưỡng và hỗ trợ một phần điện nước sinh hoạt cho chủ nhà. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm tiền ăn cho các cháu thuộc hộ cận nghèo và nghèo từ 30.000 - 60.000 đồng/tháng. Do vậy, cả cộng đồng cũng yên tâm hơn trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ nhỏ, nhất là trong thời điểm lũ lụt diễn biến phức tạp như hiện nay.
Khi chúng tôi đến thăm điểm giữ trẻ cộng đồng mùa lũ trên cụm dân cư xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cô giáo Trần Thị Hoa cho biết: “Mùa nước này ai cũng khó khăn. Do vậy, khi các bậc cha mẹ gửi con ở đây, chúng tôi tập trung chăm sóc các cháu để các bậc làm cha làm mẹ yên tâm đi làm”.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 20/10 từ Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, toàn vùng ĐBSCL đã có 48 người chết vì lũ đặc biệt lớn. Tuy nhiên, những trường hợp tử vong này đều xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau như như lật ghe, khai thác thủy sản gặp lúc sóng to, gió lớn... Nhiều địa phương vùng lũ ghi nhận, không chỉ năm nay mà từ lúc mở các điểm giữ trẻ đến nay chưa có trường hợp trẻ em chết đuối.
Tuy nhiên, qua đợt lũ lớn năm nay cũng ghi nhận một thực tế. Đó là do nước lũ năm nay đặc biệt lớn, các trường mẫu giáo mầm non chính quy tiếp tục nghỉ học trong thời gian dài. Nhiều phụ huynh đã gửi con em ở các nhóm trẻ cộng đồng, làm cho số lượng trẻ tăng lên rất cao. Do vậy, cần phải tăng cường thêm số người chăm coi.
Một số nhóm giữ trẻ cộng đồng ở các huyện đầu nguồn cũng đang bị nước ngấp nghé, rất cần gia cố thêm các rào chắn, hành lang bảo vệ chắc chắn. Ngoài ra cũng cần hỗ trợ thêm tiền, gạo để lo thêm bữa ăn cho các cháu ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người dân làm nghề câu lưới trong thời gian nước lũ dâng cao.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lên, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho rằng: “Công tác giữ trẻ mùa lũ đối với các xã ngập lũ phải tiếp tục được phát triển. Chúng tôi phát huy mô hình này và sắp tới tiếp tục theo hướng xã hội hóa tốt hơn. Huy động sức mạnh cộng đồng cùng chăm lo, bảo vệ trẻ em”.
Mô hình nhóm trẻ cộng đồng tiếp tục được tổ chức tốt không chỉ góp phần giúp các tỉnh khu vực ĐBSCL chủ động bảo vệ tính mạng trẻ em mùa lũ, mà còn là đòn bẩy tăng cường công tác xã hội hóa toàn dân chăm sóc giáo và dục trẻ em theo hướng toàn diện./.
Kỳ tiếp: Hiệu quả chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ

