Ảnh hưởng động đất, TP HCM rung lắc nhiều lần

15h38’ chiều 11/4, đã xảy ra trận động đất có cường độ đến 8,7 độ richter ở vùng biển Indonesia, độ sâu tâm chấn 22,9km. Ảnh hưởng của động đất đã lan đến Việt Nam.

Lúc gần 18h chiều 11/4, nhiều nhân viên các tòa nhà cao tầng tại TP HCM tiếp tục cảm nhận rung lắc ở các tầng cao. Tại Indonesia đã ghi nhận trận động đất thứ 2.

Nhân viên văn phòng tại các cao ốc như tòa nhà REE (Quận 4, TP HCM) và Bitexco Financial (Quận 1, TP HCM) cho hay, vừa có thêm các dư chấn tạo ra rung lắc, gây hoang mang cho những nhân viên hiện đang làm việc tại những nơi này.

Chị Loan, nhân viên làm việc ở lầu 4 cho biết biên độ rung lần này không lớn nhưng vẫn gây khó chịu rất nhiều, cảm giác như bị hẫng ở trạng thái không trọng lực khiến chị và các bạn trong phòng đều cảm giác chóng mặt. Cơn dư chấn kéo dài khoảng nửa phút thì ngưng, mọi người ở các lầu 4, lầu 5 vừa chạy theo thang bộ xuống đến tầng hai thì không còn cảm thấy dư chấn nữa.

Nhân viên văn phòng làm việc tại cao ốc Gilimex đứng dưới tòa nhà thúc giục những người còn ở trên tầng cao xuống đất.

Tại tòa nhà 120 -122 đã bị rung lắc đến 3 lần. Càng về sau độ rung và thời gian kéo dài càng giảm dần. Các nhân viên định ở lại làm thêm tại tòa nhà này đều vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà bởi sợ tòa nhà lại tiếp tục rung lắc.

Theo ông Nguyễn Hồng Phương - Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Việt Nam, trận động đất thứ nhất chiều 11/4 ở Indonesia có cường độ gần bằng trận động đất hồi năm 2004 gây sóng thần ảnh hưởng 11 nước ở khu vực tây Thái Bình Dương. Sau trận động đất cũng đã ghi nhận được 12 dư chấn có cường độ 6-7 độ Richter.

Ông cho biết nhiều khả năng trong những ngày tới sẽ còn những dư chấn tiếp theo, thậm chí dư chấn kéo dài cả tháng, và không loại trừ TP HCM sẽ bị ảnh hưởng bởi những dư chấn này.

Về khả năng sóng thần, ông Phương cho biết các nước xung quanh cũng đã có cảnh báo sóng thần, tuy nhiên đến nay chưa có ghi nhận sóng thần xảy ra. Nếu xảy ra sóng thần thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

15h38’ chiều 11/4, đã xảy ra trận động đất có cường độ đến 8,7 độ richter ở vùng biển Indonesia, độ sâu tâm chấn 22,9km, cảnh báo sóng thần. Ảnh hưởng của động đất đã lan đến Việt Nam.

Động đất ảnh hưởng ở tòa nhà nhà Bitexco, Q.1, TP HCM.

Vào khoảng 15g40 phút, người dân làm việc tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP HCM ùn ùn đổ ra đường khi các tòa nhà bị rung lắc.

Theo một số nhân viên văn phòng làm việc tại Bitexco Financial Tower, tòa tháp cao nhất tại TP HCM (68 tầng), vào khoảng 16h, tòa nhà bắt đầu rung nhưng mức độ còn nhẹ, và chỉ không lâu sau đó, mức độ rung lắc rất mạnh. Tất cả các nhân viên của những công ty có văn phòng tại tòa nhà này đã rất hốt hoảng và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Không chỉ có tòa nhà Bitexco mà nhiều tòa nhà cao tầng khác ở trung tâm cũng bị ảnh hưởng.

Anh Lê Ngọc Phú Thuận, nhân viên văn phòng tại lầu 8 cao ốc Gilimex nằm trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh cho biết anh đang ngồi làm việc bỗng có cảm giác sàn nhà chao đảo, trong người cảm thấy buồn nôn. “Cùng lúc đó, phía ngoài hành lang có nhiều người hốt hoảng tìm cách chạy xuống mặt đất nên tôi cũng chạy theo”, anh Thuận kể lại.

Ông Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất sóng thần Việt Nam - cho biết việc người dân ở các nhà cao tầng tại TP HCM cảm nhận được rung động là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi đảo Sumatra (Indonesia).

Theo ông Minh, việc người dân ở các nhà cao tầng cảm nhận thấy rung động cho thấy khu vực TP HCM bị ảnh hưởng nhẹ với rung động khoảng cấp 3 (theo thang MSK-64) nên không gây ảnh hưởng nhiều.

Ông Minh cho biết các cơ quan cảnh báo sóng thần đã đưa ra cảnh báo về sóng thần trên khu vực Ấn Độ Dương. Tuy nhiên nếu có xảy ra sóng thần thực sự thì cũng không ảnh hưởng đến Việt Nam do sóng thần từ nơi xảy ra động đất sẽ lan truyền đến khu vực Ấn Độ Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.