Ảnh: Phiên trọng thể Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018-2023

VOV.VN -Sáng nay (25/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương và địa phương.

Tham dự Đại hội còn có các đoàn đại biểu, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, cùng gần một nghìn đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã trình bày Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐVN. Ông Cường cho biết, 5 năm qua, nhất là ở nửa cuối nhiệm kỳ, CĐVN đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội CĐVN lần thứ XI đề ra.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình bày Báo cáo Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Ông Chính cho biết, thông qua Đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế cùng 456 ý kiến gửi tới Đại hội XII CĐVN kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tham dự Đại hội. 

Trình bày tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm  kỳ 2018-2023, bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã đề xuất với Đảng, Chính phủ các nội dung như: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chăm lo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN trong tình hình mới; khi xây dựng chính sách, pháp luật cần phải đảm bảo nguyên tắc hài hòa giữa phát triển kinh tế, thu hút đầu tư với an sinh xã hội và đời sống, việc làm của CNLĐ; Đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa cho CNLĐ tại các KCN – KCX. Đặc biệt, khi phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các KCN phải đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, trường học, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo.

Đồng chí Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình hình mới”. Theo ông Vũ, đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là một trong những chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức CĐVN được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận. Nhiệm kỳ qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các cấp CĐ đã không ngừng đổi mới, tập trung triển khai, cụ thể hóa chức năng này bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, khẳng định vai trò đồng hành, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn. Tổng bí thư tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, phong trào CNVCLĐ và CĐ nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại diện Liên hiệp Công đoàn thế giới tặng hoa Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam
Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12.

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

VOV.VN -Sáng nay (24/9), tại Hà Nội, diễn ra Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

VOV.VN -Sáng nay (24/9), tại Hà Nội, diễn ra Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Sáng nay 4/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Sáng nay 4/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.