Ảnh:Bãi rác Đông Thạnh chạy hết công suất tiêu hủy heo bị tiêm an thần

VOV.VN - Nhà máy xử lý rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM) phải chạy hết công suất để tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ.

Heo được đưa từ lò mổ Xuyên Á vào 12 kho lạnh di động bằng container để trữ đông ở bãi rác Đông Thạnh. Do lò có công suất đốt 180-250 con/ngày nên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP (đơn vị chủ quản nhà máy đốt rác ở Đông Thạnh) phải thuê các kho lạnh di động bằng container này để trữ đông.

Mỗi container chứa 250 - 300 con heo đông lạnh ở nhiệt độ âm 18 - 25 độ C.
Các xe vận chuyển và xung quanh kho chứa này đều được phun xịt khử trùng liên tục bằng thuốc Cloramin B.

Mỗi lần tiêu hủy, nhân viên tại bãi rác Đông Thạnh được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, cho heo vào các túi ni lông, phun thuốc khử trùng, khử mùi, rồi vận chuyển heo chết vào từng thùng chứa, chở bằng xe chuyên dụng để mang vào lò thiêu.
Nhân viên bãi rác Đông Thạnh điều khiển các thông số đốt để tiêu hủy heo một cách an toàn. Hệ thống tiêu hủy bằng điện có máy lọc khói nên không gây ô nhiễm môi trường.

Những ngày tiêu hủy rác thải y tế bình thường, số nhân viên làm việc ở đây khoảng 50-60 người luân phiên thay ca. Nhưng hơn 10 ngày nay, ở bãi rác Đông Thạnh phải huy động hơn 100 công nhân từ các xí nghiệp khác của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM để thực hiện việc tiêu hủy heo. Công nhân phải làm tăng ca từ 10 đến 12 tiếng/ ngày.

Thuốc khử trùng cũng được tăng cường nhiều hơn trước để diệt khuẩn, sát trùng cho các thiết bị, không gian chứa thịt heo. Vì gần 1000 con mang dịch bệnh lở mồm lông móng và đang trong quá trình phân hủy.
Số lượng thịt heo bị tiêm thuốc an thần sẽ được đốt bằng gas theo hình thức phối trộn với rác y tế. Xỉ tro thu được sau quá trình đốt được đưa đi chôn lấp tại khu vực an toàn trong bãi rác.

Nhân viên gỡ túi ni lông ra trước khi cho vào lò thiêu. Quá trình xử lý đúng quy trình, tất cả các khâu đều được giám sát chặt chẽ, đảm bảo xử lý nghiêm ngặt theo quy định và không để phát tán mùi, cũng như chất thải ra môi trường.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Đoàn Khắc Hùng, Đội trưởng Bãi rác Đông Thạnh cho biết: Còn 7 – 10 ngày nữa, số heo này mới được tiêu hủy hết.

 Trong khi đó, tại Lò mổ Xuyên Á- nơi xảy ra vụ tiêm thuốc an thần cho heo đã bị đình chỉ hoạt động 3 tháng. Khác với không khí ồn ào, tấp nập, bẩn thỉu như trước, Lò mổ Xuyên Á những ngày này đang vắng vẻ vì chủ lò đang cho sửa sang, tu bổ lại để chờ ngày được phép giết mổ heo.

Lò mổ Xuyên Á - một trong những cơ sở giết mổ thịt heo lớn nhất TP.HCM rộng hàng ngàn m2 nhưng chỉ làm bằng khung sắt và lợp tôn tạm bợ. Lò mổ này nằm sát QL 22, cách biệt xa với khu dân cư. Một mặt giáp bệnh viện Xuyên Á, 3 mặt còn lại là cánh đồng ngập nước sau mưa.

Lò mổ Xuyên Á đang được sửa chữa lại sau khi bị đình chỉ hoạt động 3 tháng do tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. Trước đây, mỗi ngày cơ sở này giết mổ khoảng 5.000 con heo để đưa đi phân phối các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Đây là lần đầu tiên một số lượng heo lớn được đưa về xử lý tại bãi rác Đông Thạnh với tổng khối lượng hơn 360 tấn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang để “lọt” 2 lô lợn bệnh vào thị trường TP HCM
Tiền Giang để “lọt” 2 lô lợn bệnh vào thị trường TP HCM

VOV.VN - Dù 2 lô lợn này có bệnh lở mồm long móng nhưng nhân viên thú y huyện Cai Lậy vẫn cấp Giấy kiểm dịch cho xe đến tiêu thụ tại TP HCM.

Tiền Giang để “lọt” 2 lô lợn bệnh vào thị trường TP HCM

Tiền Giang để “lọt” 2 lô lợn bệnh vào thị trường TP HCM

VOV.VN - Dù 2 lô lợn này có bệnh lở mồm long móng nhưng nhân viên thú y huyện Cai Lậy vẫn cấp Giấy kiểm dịch cho xe đến tiêu thụ tại TP HCM.

Bắt giữ 150 kg thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ
Bắt giữ 150 kg thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ

VOV.VN - Đồn Biên phòng Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ.

Bắt giữ 150 kg thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ

Bắt giữ 150 kg thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ

VOV.VN - Đồn Biên phòng Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thịt lợn bệnh trên đường đi tiêu thụ.

Quảng Bình: Người dân vứt xác lợn bệnh chết ra kênh mương
Quảng Bình: Người dân vứt xác lợn bệnh chết ra kênh mương

VOV.VN - Các hộ dân vứt xác lợn chết do bệnh dịch bừa bãi ra kênh muơng, đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Quảng Bình: Người dân vứt xác lợn bệnh chết ra kênh mương

Quảng Bình: Người dân vứt xác lợn bệnh chết ra kênh mương

VOV.VN - Các hộ dân vứt xác lợn chết do bệnh dịch bừa bãi ra kênh muơng, đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chặn đứng hơn 1 tấn thịt lợn bệnh chuẩn bị 'tuồn' ra thị trường Hà Nội
Chặn đứng hơn 1 tấn thịt lợn bệnh chuẩn bị 'tuồn' ra thị trường Hà Nội

Lực lượng liên ngành kiểm tra,tiểu thương đang “phù phép” số thịt lợn bệnh thành thịt lợn tươi ngon, chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Phùng Khoang

Chặn đứng hơn 1 tấn thịt lợn bệnh chuẩn bị 'tuồn' ra thị trường Hà Nội

Chặn đứng hơn 1 tấn thịt lợn bệnh chuẩn bị 'tuồn' ra thị trường Hà Nội

Lực lượng liên ngành kiểm tra,tiểu thương đang “phù phép” số thịt lợn bệnh thành thịt lợn tươi ngon, chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Phùng Khoang