Áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Khánh Hòa - Bình Thuận và đang suy yếu

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hồi 04 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300km, cách Ninh Thuận khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến phía Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 10,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều nay (26/10), trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo mưa lớn:

Từ hôm nay (26/10) đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo:

- Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ: 100-200mm, có nơi trên 200mm;

- Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận
Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận

VOV.VN - Hiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp 8 cách Khánh Hòa khoảng 360km, cách Ninh Thuận khoảng 340km và có xu hướng tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tới.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận

VOV.VN - Hiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp 8 cách Khánh Hòa khoảng 360km, cách Ninh Thuận khoảng 340km và có xu hướng tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tới.

Phú Yên, Bình Định khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả thiên tai
Phú Yên, Bình Định khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đang khẩn trương yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó áp thấp trên biển, khắc phục hậu quả do mưa lớn vừa qua.

Phú Yên, Bình Định khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả thiên tai

Phú Yên, Bình Định khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đang khẩn trương yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó áp thấp trên biển, khắc phục hậu quả do mưa lớn vừa qua.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Tối 25/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Công điện 1426 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Tối 25/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Công điện 1426 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.