Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc)

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa nay (4/8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).  

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 05/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (<40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  
Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông chiều nay (4/8) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên chiều và đêm nay (4/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

VOV.VN - Sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

VOV.VN - Sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.

Khu vực giữa Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới
Khu vực giữa Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới

VOV.VN - Ngày 7-8/8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông gây mưa rào và dông.

Khu vực giữa Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới

Khu vực giữa Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới

VOV.VN - Ngày 7-8/8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông gây mưa rào và dông.

Sẽ có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm nay
Sẽ có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm nay

VOV.VN - Năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có từ 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Sẽ có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm nay

Sẽ có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm nay

VOV.VN - Năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có từ 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.