Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hướng về Vịnh Bắc Bộ, có khả năng mạnh lên thành bão
VOV.VN - Hồi 19h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.
Dự báo đến 19h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam.
Trong thời gian này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc và từ 107,0 đến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Đến 19 giờ ngày 22/8, bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 3-5 km/h. Tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trong thời gian này nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 3-5 km/h và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2,5-3,5 m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.